Quân đội Syria bắn tên lửa Scud sang Iraq

11:26, Thứ bảy 02/03/2013

( PHUNUTODAY ) - Quân đội Syria chiều ngày 1/3 đã bắn một cuộc tấn công tên lửa Scud vào lãnh thổ Iraq trong bối cảnh rộ thông tin cho rằng quân đội Iraq đã giúp chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới giữa hai nước.

Ảnh nóng) - Quân đội Syria chiều ngày 1/3 đã bắn một cuộc tấn công tên lửa Scud vào lãnh thổ Iraq trong bối cảnh rộ thông tin cho rằng quân đội Iraq đã giúp chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới giữa hai nước.
Reuters dẫn lời người đứng đầu thị trấn biên giới thuộc tỉnh Nineveh, Iraq cho biết, tên lửa đạn đạo Scud phát nổ gần khu vực dân cư nằm cách biên giới với tỉnh Hasaka của Syria khoảng 3 km. Không có thiệt hại gây ra bởi vụ nổ, nhưng người dân địa phương đã rất sợ hãi, và nhiều người rời bỏ nhà cửa của họ.
Reuters dẫn lời người đứng đầu thị trấn biên giới thuộc tỉnh Nineveh, Iraq cho biết, tên lửa đạn đạo Scud phát nổ gần khu vực dân cư nằm cách biên giới với tỉnh Hasaka của Syria khoảng 3 km. Không có thiệt hại gây ra bởi vụ nổ, nhưng người dân địa phương đã rất sợ hãi, và nhiều người rời bỏ nhà cửa của họ.

 

Khu vực phát nổ cách không xa khu dân cư
Khu vực phát nổ cách không xa khu dân cư

 

Cùng ngày cũng xuất hiện thông tin chưa được xác nhận rằng quân đội Iraq đã giúp lực lượng chính phủ Syria giành quyền kiểm soát biên giới chung giữa hai nước từ tay phiến quân. Quân đội Syria đã chiếm lại trạm kiểm soát Al-Yarobiya trên biên giới với Iraq vào tối ngày 1/3. Một phóng viên Al-Arabiya cũng khẳng định quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát ở khu vực biên giới với Iraq. Thông tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cảnh báo hôm thứ Tư rằng chiến thắng của phe nổi loạn Syria có thể châm ngòi cho một cuộc bạo lực sắc tộc trong đất nước của ông và cả khu vực.
Cùng ngày cũng xuất hiện thông tin chưa được xác nhận rằng quân đội Iraq đã giúp lực lượng chính phủ Syria giành quyền kiểm soát biên giới chung giữa hai nước từ tay phiến quân. Quân đội Syria đã chiếm lại trạm kiểm soát Al-Yarobiya trên biên giới với Iraq vào tối ngày 1/3. Một phóng viên Al-Arabiya cũng khẳng định quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát ở khu vực biên giới với Iraq. Thông tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cảnh báo hôm thứ Tư rằng chiến thắng của phe nổi loạn Syria có thể châm ngòi cho một cuộc bạo lực sắc tộc trong đất nước của ông và cả khu vực.

 

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của lực lượng đối lập Syria ở Rome và lần đầu tiên từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Mỹ sẽ viện trợ trực tiếp cho lực lượng này để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Kerry cho biết nước Mỹ muốn “đẩy nhanh quá trình chuyển giao chính trị” ở Syria và thông báo về kế hoạch cung cấp khoản viện trợ “phi sát thương”, chứ không phải vũ khí, cho lực lượng nổi dậy.
Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của lực lượng đối lập Syria ở Rome và lần đầu tiên từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Mỹ sẽ viện trợ trực tiếp cho lực lượng này để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Kerry cho biết nước Mỹ muốn “đẩy nhanh quá trình chuyển giao chính trị” ở Syria và thông báo về kế hoạch cung cấp khoản viện trợ “phi sát thương”, chứ không phải vũ khí, cho lực lượng nổi dậy.

 

Khoản viện trợ của Mỹ sẽ có tổng trị giá 60 triệu USD bao gồm thực phẩm và các đồ y tế cho quân nổi dậy. Ngoài ra, đồ viện trợ còn có các phương tiện huấn luyện binh sĩ, phương tiện bọc thép và thiết bị nhìn trong bóng tối. Cho tới nay chính quyền Mỹ vẫn tuyên bố rõ ràng rằng nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria nhưng lực lượng này mong muốn có vũ khí và ngày càng tỏ ra giận dữ trước mức độ viện trợ của phương Tây.
Khoản viện trợ của Mỹ sẽ có tổng trị giá 60 triệu USD bao gồm thực phẩm và các đồ y tế cho quân nổi dậy. Ngoài ra, đồ viện trợ còn có các phương tiện huấn luyện binh sĩ, phương tiện bọc thép và thiết bị nhìn trong bóng tối. Cho tới nay chính quyền Mỹ vẫn tuyên bố rõ ràng rằng nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria nhưng lực lượng này mong muốn có vũ khí và ngày càng tỏ ra giận dữ trước mức độ viện trợ của phương Tây.

 

"Chúng tôi cần phải đứng về phía những người muốn nhìn thấy một Syria tự do", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố. "Tình hình đang thực sự cấp bách và chúng tôi không thể để đất nước ở trung tâm Trung Đông bị hủy diệt bởi những người chuyên quyền", ông Kerry nói. Theo AFP, nhờ có động thái "hà hơi, tiếp sức" này, liên minh lực lượng nổi dậy tại Syria dự kiến sẽ họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian sớm nhất để lập chính phủ.

 

Hôm Chủ Nhật (6/12), Tổng thống Assad đã đề xuất một kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, trong đó có tổ chức một hội nghị hòa giải dân tộc, thành lập  chính phủ mới và ân xá. Về kế hoạch nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 6/1 tuyên bố đề xuất hòa bình của Tổng thống Assad là xa rời thực tế và một lần nữa cho thấy ông phải từ chức.
Hôm Chủ Nhật (6/12), Tổng thống Assad đã đề xuất một kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, trong đó có tổ chức một hội nghị hòa giải dân tộc, thành lập chính phủ mới và ân xá. Về kế hoạch nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 6/1 tuyên bố đề xuất hòa bình của Tổng thống Assad là xa rời thực tế và một lần nữa cho thấy ông phải từ chức.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc