Sau ly hôn, đàn bà ngày càng xinh đẹp còn đàn ông có 3 điều tiếc nuối khôn nguôi

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông lúc có vợ chăm sóc, yêu thương thì tỏ ra là phiền phức. Tới khi đánh mất vợ rồi mới cảm thấy hối hận, một mình vật lộn với cuộc sống, bộn bề cơm áo, gạo tiền. Đặc biệt nhất là mỗi khi trở về nhà thì lại cảm thấy trống trải, cô đơn.

1. Tiếc nuối người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ

Đàn bà sau ly hôn lúc nào có nhiều thời gian cho bản thân mình, bởi trước đó họ chỉ dành toàn bộ thời gian cho chồng con mà quên mất bản thân mình. Sau ly hôn phụ nữ sẽ chẳng còn đầu xù tóc rối, tất bật cơm nước cho chồng con nữa mà thay vào đó có đủ thời gian để tập luyện thể dục thể thao, nâng cao vóc dáng. Sau ly hôn phụ nữ ngày càng mặn mà, xinh đẹp hơn, khiến nhiều người đàn ông thèm khát.

2. Tiếc nuối sự chăm sóc ân cần từ người vợ tào khang

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Đàn ông lúc có vợ chăm sóc, yêu thương thì tỏ ra là phiền phức. Tới khi đánh mất vợ rồi mới cảm thấy hối hận, một mình vật lộn với cuộc sống, bộn bề cơm áo, gạo tiền. Đặc biệt nhất là mỗi khi trở về nhà thì lại cảm thấy trống trải, cô đơn. Lúc này đàn ông mới nhận ra phụ nữ ngoài kia chỉ yêu tiền của mình, chỉ có vợ mới là người sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia đình.

Lúc này đàn ông vô cùng hối hận nhưng đáng tiếc thì lại chẳng thể van xin hay níu kéo vợ thêm được nữa.

3. Tiếc nuối vì đã không quý trọng người vợ bên mình

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Khi kết hôn phụ nữ vì chồng con mà phai tàn nhan sắc, nhưng khi ly hôn thì họ lại trở nên xinh đẹp, rạng ngời. Họ trưởng thành, biết quan tâm và chiều chuộng bản thân mình hơn. Cũng bởi vì vậy mà đàn ông mới nhận ra những giá trị của vợ và hối hận khi mình có mà không biết giữ, giờ chỉ biết ân hận.

Đàn ông sẽ tự trách chính bản thân mình đã không làm tốt vai trò của bản thân, suốt ngày gây ra tổn thương vợ vợ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link