Shibuya Yasumasa - nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng cưới vợ 20 tuổi, thích bé gái Đông Nam Á

( PHUNUTODAY ) - Khi đi ăn uống với đồng nghiệp, nghi phạm sát hại bé Nhật Linh - Shibuya Yasumasa từng nói thích các bé gái nhỏ tuổi, đặc biệt từ Đông Nam Á.

Theo trang Livedoor, hàng xóm của Shibuya Yasumasa (46 tuổi) kể rằng 7 - 8 năm trước, ông ta sống với vợ tầm 20 tuổi song gần đây không thấy nữa. Trước khi bị bắt, Shibuya Yasumasa ở cùng người vợ giống gốc Đông Nam Á cùng 2 con gái nhỏ.

Theo cơ quan điều tra, Shibuya Yasumasa là doanh nhân bất động sản nhưng người dân xung quanh lại nói, dường như nghi phạm không có công việc cụ thể. Một bà nội trợ ở gần nhà Shibuya Yasumasa cho biết, tòa chung cư bốn tầng mà đối tượng đang sống ở tầng 4 là tài sản thừa kế của người thân từ năm 2001.

nhat-linh-41

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh từng cưới vợ 20 tuổi, thích bé gái Đông Nam Á.

Shibuya Yasumasa có sở thích quái đản liên quan đến trẻ em. Trong một lần đi ăn uống với đồng nghiệp, nghi phạm nói mình thích các bé gái nhỏ tuổi, đặc biệt từ Đông Nam Á.

Trên SNS, Shibuya Yasumasa có theo dõi một tài khoản tổng hợp các cô gái xinh xắn, chẳng hạn người mẫu bikini tuổi teen. Một nguồn tin cho biết nghi phạm có quá khứ không hạnh phúc và từng bị bắt nạt ở trường.

Tờ Japan Yahoo dẫn lời những người dân ở xung quanh nhà nghi phạm rằng, Shibuya Yasumasa rất quan tâm đến các bé gái và luôn thể hiện thái độ thân thiên vui vẻ với các em.

Bạn học của bé Nhật Linh kể: "Bác ấy là một người đàn ông nhẹ nhàng và rất vui vẻ với chung cháu” và thường nở nụ cười rạng rỡ khi gặp các nữ sinh trong trường học lẫn trên đường đi học.

Thậm chí, Shibuya Yasumasa còn tích cực tham gia tất cả hoạt động của nhà trường. Một phụ huynh kể rằng, nghi phạm còn lo sợ các bé gái bị dị ứng nên yêu cầu mọi người phải để tâm đến việc chế biến thực phẩm.

Trái với thái độ yêu quý nữ sinh, Shibuya thường xuyên quát mắng các bé trai khi làm Chủ tịch hội phụ huynh trường. Một bà mẹ đã từng chứng kiến việc này và thở dài: "Ông ấy giống như người hai mặt".

Bạn học cho hay Shibuya Yasumasa rất khác thường, không thích người cùng thế hệ. Shibuya Yasumasa từng thổ lộ có thể làm những điều tuyệt vời với thế hệ khác.

Sau khi tốt nghiệp Trung học, Shibuya Yasumasa đến tỉnh Chiba làm việc bán thời gian trong một nhà hàng cho đến khi thừa hưởng các tài sản bất động sản. Chủ nhà hàng ở Chiba tiết lộ, Shibuya Yasumasa làm bếp ở đây nhưng làm được một năm thì bỏ.

Theo một người quen biết nghi phạm, Shibuya Yasumasa thích đọc truyện tranh người lớn, trong đó có những cô gái khỏa thân.

Trên trang Facebook cá nhân, Shibuya Yasumasa từng đăng ảnh những bé gái hay chia sẻ sở thích xem hoạt hình với nhân vật chính là những cô bé ăn mặc và hành động giống người lớn.

Trên những trang rao vặt, tài khoản của Shibuya Yasumasa bị phát hiện thường xuyên bán quần áo cũ trẻ em. Người Nhật không có thói quen mua quần áo cũ của trẻ em vì luôn muốn con mình được mặc áo mới, nên hành động này bị xem là không bình thường vì có thể phục vụ cho mục đích đồi bại.

Bên cạnh đó, đồng nghiệp tiết lộ rằng Shibuya Yasumasa sưu tập những đĩa DVD có hình ảnh của những học sinh dưới 15 tuổi, gồm tiểu học.

Theo trang Kousatu, ngày 29.3, một phóng viên mảng xã hội thuộc CLB báo chí tỉnh Chiba cung cấp cho cảnh sát thông tin tố cáo Shibuya Yasumasa xâm hại tình dục trẻ em. Vào thời điểm đó, ông ta đang tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc, trông giữ trẻ em. Do sự việc chưa đến mức nghiêm trọng và chưa có nhiều bằng chứng nên đã bị chìm vào quên lãng.

Vào lúc 7h30 sáng nay (16/4), bố mẹ và em trai bé Nhật Linh đã có mặt tại sân bay Narita, Nhật Bản. Anh Hào cho biết sẽ phối hợp cùng cảnh sát điều tra vụ con gái anh bị sát hại sau khi nghi phạm bị bắt.
Bố của bé gái xấu số Lê Thị Nhật Linh cầm mảnh giấy nhỏ và trả lời phóng viên bằng giọng run run.

"Từ lúc Nhật Linh mất tích, trái tim tôi như tan nát. Thủ phạm đã làm những điều thật tàn nhẫn với con tôi. Tôi vẫn không biết nghi phạm bị bắt có phải là thủ phạm thật sự hay không, đáp án còn ở phía trước. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một mong muốn là trừng phạt hung thủ và muốn giúp cho pháp luật Nhật Bản", anh Hào trả lời với phóng viên bằng tiếng Nhật.

Trong một diễn biến khác, CLB Báo chí tỉnh Chiba vừa cung cấp cho cơ quan điều tra một lá thư tố cáo liên quan đến người đàn ông Shibuya Yasumasa. Lá thư này cho biết ông Shibuya có dấu hiệu tấn công tình dục trẻ em khi ông tham gia công việc giám sát trẻ em cho một tổ chức tình nguyện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn