Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ có thể được hỗ trợ 2 triệu đồng

16:07, Thứ tư 11/03/2026

( PHUNUTODAY ) - Nhằm duy trì mức sinh thay thế, dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số đề xuất hỗ trợ tài chính 2 triệu đồng cho mỗi lần sinh con. Chính sách này áp dụng đối với một số trường hợp theo quy định tại Luật Dân số, trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Nội dung trên được nêu trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, được công bố tại hội nghị quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Luật Dân số do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ tài chính khi sinh con dự kiến là 2 triệu đồng/người cho mỗi lần sinh đối với một số nhóm đối tượng. Cụ thể gồm: phụ nữ là người dân tộc thiểu số rất ít người hoặc có chồng là người thuộc nhóm dân tộc này (theo số liệu của cơ quan thống kê trung ương); phụ nữ sinh sống tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế; và phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, người mẹ phải dưới hoặc đủ 35 tuổi tại thời điểm sinh.
Đối với trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, người mẹ phải dưới hoặc đủ 35 tuổi tại thời điểm sinh.

Đối với trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, người mẹ phải dưới hoặc đủ 35 tuổi tại thời điểm sinh. Việc sinh con có thể là sinh hai con trở lên trong lần sinh đầu hoặc sinh lần thứ hai trở lên nhưng tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, bao gồm cả trường hợp sinh đôi hoặc sinh nhiều con trong cùng một lần sinh.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), cho biết chính sách hỗ trợ này sẽ không áp dụng đối với những trường hợp đã sinh đủ 2 con trước 35 tuổi nhưng việc sinh con diễn ra trước thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Theo ông Dũng, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, chính quyền địa phương cấp tỉnh có thể quy định mức hỗ trợ cao hơn so với mức dự kiến trong dự thảo nghị định.

Trong trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo quy định của Luật Dân số, người đó sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ hỗ trợ tương ứng.

Dự thảo nghị định cũng đề cập đến chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai. Theo đó, lao động nữ dự kiến được nghỉ thai sản 7 tháng, trong khi lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Dự thảo nghị định cũng đề cập đến chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai. Theo đó, lao động nữ dự kiến được nghỉ thai sản 7 tháng, trong khi lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.
Dự thảo nghị định cũng đề cập đến chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai. Theo đó, lao động nữ dự kiến được nghỉ thai sản 7 tháng, trong khi lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, cùng với việc xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số, Bộ Y tế cũng đang soạn thảo hai thông tư liên quan. Một thông tư quy định danh mục các bệnh bẩm sinh cần được sàng lọc, chẩn đoán và điều trị trước sinh, sơ sinh; thông tư còn lại quy định danh mục các bệnh di truyền liên quan đến giới tính phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị trước sinh, sơ sinh.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Luật Dân số đã được Quốc hội thông qua với bốn chính sách lớn gồm: duy trì mức sinh thay thế; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với quá trình già hóa dân số; và nâng cao chất lượng dân số. Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát và xây dựng các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai hiệu quả luật này trong thời gian tới.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: phổ biến