Sợ Covid, gia đình 5 người chỉ ở trong nhà suốt 15 tháng không ra ngoài: Ai cũng thắc mắc họ đi đâu

( PHUNUTODAY ) - Vì sợ dịch bệnh, cả gia đình đã tự cách ly trong nhà, 15 tháng không bước chân ra ngoài.

Sau khi chứng kiến cái chết của người hàng xóm mắc COVID-19, cả gia đình ở làng Kadali (Razole, bang Andhra Pradesh) vô cùng hoảng loạn. Họ quyết định “trốn” khỏi dịch bệnh bằng cách đóng cửa không ra khỏi nhà.

Người mẹ và hai cô con gái cùng ở trong một căn phòng nhỏ, họ hoàn toàn không bước ra ngoài trong 15 tháng. Khi cần thiết, chỉ có hai người đàn ông, người cha và cậu con trai, mới mạo hiểm ra ngoài nhanh nhất có thể để mang nhu yếu phẩm về.

Sự việc chỉ được công chúng biết tới khi các tình nguyện viên tại làng Kadali phát hiện những người trong gia đình này ít rời khỏi nhà đến bất thường. Đặc biệt đáng chú ý là không một ai nhìn thấy ba người phụ nữ trong nhiều tháng.

23

Cảnh sát địa phương đã can thiệp và đưa bà Ruthamma 45 tuổi cùng hai con gái là Kanthamani 30 tuổi và Rani 32 tuổi ra khỏi căn phòng. Cả ba người bị cho là đã rơi vào trầm cảm sau khi ở trong không gian hẹp quá lâu.

“Chúng tôi nhận được thông tin từ các tình nguyện viên trong làng rằng ba phụ nữ đang nhốt mình trong một căn phòng đơn vì quá sợ hãi dịch COVID-19 và chỉ có cha, anh của họ mới được ra khỏi nhà”, cảnh sát Krishmachari cho biết.

Cảnh sát cùng các quan chức y tế đã sớm có mặt tại nơi ở của gia đình. Ba người phụ nữ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và theo dõi.

Hiện Ấn Độ là nước đứng thứ ba thế giới về số người mắc COVID-19. Kể từ đầu đại dịch, nước này ghi nhận tổng cộng 31.174.322 ca bệnh, trong đó có 414.513 người chết. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng số người chết thực tế ở quốc gia 1,3 tỷ dân này cao hơn nhiều lần so với số liệu được công bố chính thức.  

20

Ở nhà vẫn là cách tốt nhất để phòng lây lan dịch bệnh

Với tình hình như hiện nay, ai cũng biết việc người dân ở nhà là cách tốt nhất để chấm dứt chuỗi lây nhiễm dịch bệnh.

Tuy nhiên, với trường hợp của gia đình trên, tự nhốt mình trong nhà với tâm lý sợ hãi trong thời gian quá lâu sẽ dẫn tới những hậu quả khác, đặc biệt là khi họ không được thăm khám sức khỏe.

Bài học rút ra cho tất cả chúng ta là nên biến việc ở nhà trở thành 1 khoảng thời gian 'sống chậm' tự tạo niềm vui cho mình bằng những hoạt động bổ ích. Hãy coi đây là thời điểm hiếm có để quây quần bên gia đình, gắn bó tình cảm.

Với những nguồi trẻ nên dành thời gian học hỏi các kĩ năng mới qua online hoặc đọc sách, đừng lãng phí thời gian hay lo lắng 1 cách thái quá mà không làm được gì. Virus không thể bay từ nhà này sang nhà khác được.

Nếu ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành thì dịch bệnh sẽ chóng qua và xã hội sẽ sớm được mở cửa trở lại thôi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link