Tại sao thắp 3 nén hương mà không thắp 4 nén hương?

13:56, Thứ ba 11/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Trong văn hóa truyền thống, việc thắp hương đúng cách cũng rất quan trọng. Vậy quy tắc thắp hướng thế nào mới là chuẩn, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tại sao thường thắp 3 nén hương là đủ?

Khi đến lễ chùa, dâng hương là một nghi thức quan trọng không thể thiếu. Kì thực trong chúng ta có rất nhiều người khi đi chùa lại không hiểu hết những quy tắc của nghi thức này.

Bái Phật quan trọng nhất là nhân tâm phải cung kính và chân thành, nhưng việc thành tâm không phải thể hiện bằng việc tiêu tiền mua nhiều đồ lễ hay thực hiện nghi thức trang trọng.

Thắp 3 nén hương đại diện cho Giới - Định - Huệ

Thắp 3 nén hương đại diện cho Giới - Định - Huệ

Đối với việc dâng hương cũng vậy, thắp 3 nén là được. Thắp hương được coi như là hình thức giao tiếp tâm linh giữa con người với Đức Phật.

3 nén hương đại diện cho Giới - Định - Huệ, đây là ba môn học của Phật giáo, trong kinh gọi là “tam cô lậu học” tức ba môn học giúp hành giả vượt thoát khỏi sự trói buộc của mọi phiền não, lậu hoặc, đạt được trạng thái tâm thuần tịnh, trong sáng, định tỉnh, tự do, tự tại.

Tại sao không thắp 4 nén hương là sai?

Số lượng hương thắp khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau:

Thắp 1 nén hương biểu thị việc mong cầu thần phật phù hộ cho mình được bình an, công việc thuận buồm xuôi gió.

Việc thắp 3 nén hương có ý nghĩa là trong tâm nhang – lòng thành, giới nhang – theo lời răn dạy của Phật thánh tổ đường và định nhang – tuyệt đối không thay lòng đổi dạ.

Người xưa có câu nói là “Tam thần tứ quỷ”, cũng chính là nói khi bái Thần Phật dùng 3 nén hương là quy tắc chuẩn, còn khi bái quỷ mới dùng 4 nén hương.

Người xưa có câu nói là “Tam thần tứ quỷ”, cũng chính là nói khi bái Thần Phật dùng 3 nén hương là quy tắc chuẩn, còn khi bái quỷ mới dùng 4 nén hương.

Thắp 5 nén hương được gọi là thiên địa ngũ hành hương, thông thường trong dòng họ, dòng tộc khi có việc trọng đại thì mới thắp 5 nén hương, mong trời đất chứng giám cho lòng thành đại diện dòng tộc.

Thắp 4 nén hương là việc làm sai. Người xưa có câu nói là “Tam thần tứ quỷ”, cũng chính là nói khi bái Thần Phật dùng 3 nén hương là quy tắc chuẩn, còn khi bái quỷ mới dùng 4 nén hương. Ở đền chùa số lượng hương dâng phù hợp nhất là 1 nén hoặc 3 nén, nếu như nhiều quá ngược lại là cách làm sai.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc