Tây Ban Nha: Phu nhân Thủ tướng nhiễm Covid-19; phong tỏa 46 triệu dân

( PHUNUTODAY ) - Ngày 14/3, bà Begona Gomez, phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez được xác nhận nhiễm Covid-19.

Văn phòng chính phủ Tây Ban Nha ngày 14/3 cho biết, phu nhân của Thủ tướng nước này, bà Begoña Gómez dương tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe của vợ chồng Thủ tướng đều ổn định và cả hai vẫn ở dinh Moncloa tại Madrid.

Trước đó, hai bộ trưởng trong nội các của ông Sánchez cũng đã nhiễm Covid-19.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và phu nhân, bà Begona Gomez.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và phu nhân, bà Begona Gomez.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này đã lên tới 193 hôm 14/3. Số ca nhiễm bệnh đã lên tới 6.250, tăng so với 4.209 ca của một ngày trước đó.

Trước đó, Thủ tướng Sanchez đã bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày, có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 14/3. Tây Ban Nha sẽ phong tỏa 46 triệu dân.

Theo lệnh phong tỏa, người dân chỉ được phép rời khỏi nhà để mua thức ăn và thuốc men, đến bệnh viện và ngân hàng, hoặc chuyến đi liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ và người già.

Để phòng chống Covid-19 lây lan, Tây Ban Nha cũng đóng cửa tất cả trường học, nhà hàng, quán bar và khách sạn trên toàn quốc, cùng với các cửa hàng không thiết yếu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link