Taylor Swift mang 16 bộ đồ lên sân khấu của The Eras Tour, bộ nào cũng mang ý nghĩa đặc biệt

( PHUNUTODAY ) - "Nữ hoàng nhạc Pop" còn chứng minh đẳng cấp với mỗi concept là một set đồ được đặt may riêng từ các nhà mốt xa xỉ.

Vừa qua Taylor Swift đã mở màn The Eras Tour tại Glendale, Arizona, Hoa Kỳ và lập ngay kỉ lục với hơn 69 nghìn khán giả. "Nữ hoàng nhạc Pop" còn chứng minh đẳng cấp với mỗi concept là một set đồ được đặt may riêng từ các nhà mốt xa xỉ.

Empty

Mở màn show diễn bằng album "Lover" với bài hát "Miss Americana & The Heartbreak Prince", Taylor Swift xuất hiện quyến rũ, đầy quyền lực trong chiếc bodysuit và áo khoác blazer lấp lánh với lớp đính đá tỉ mỉ. Để hoàn thiện set đồ, cô lựa chọn một đôi boots lấp lánh màu bạc. Trang phục được lấy cảm hứng từ bộ váy cô diện khi trình diễn tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2019.

Empty

Khi biểu diễn bộ ba bản hit trong kỷ nguyên "Fearless" với bài hát chủ đạo cùng "Love Story" và "You Belong With Me", cô diện một chiếc váy tua rua màu vàng lấp lánh kim tuyến. Set đồ này sẽ khiến nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bởi chúng có thiết kế tương tự với chiếc váy cô ấy mặc trong chuyến lưu diễn "Speak Now" vào năm 2011.

Empty

Với "Evermore", cô nàng lại hoá về một thời Taylor dịu dàng, đằm thắm trong chiếc váy màu vàng cam thêu hoa, mang âm hưởng của phong cách đồng quê.

Empty

Tới kỷ nguyên Reputation, cô diện ngay bộ catsuit bất đối xứng với tông đen làm chủ đạo. Trên set đồ, hình ảnh những con rắn đỏ lấp lánh bò từ dưới lên, cuốn quanh cơ thể Taylor thể hiện sự quyền lực. 

Empty

Ngay sau đó, Taylor Swift đã trở thành công chúa xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy của Nicole + Felicia Couture. Thiết kế màu nude, được may hoàn toàn thủ công, đính sequine tỉ mỉ. 

Empty

Cận cảnh chi tiết chiếc váy của Taylor Swift. Đến mác váy cũng được thêu tên cô như 1 sự đánh dấu chủ quyền.

Empty

Tiếp theo là chuyến đi đến kỷ nguyên "Red" của Taylor, với ca khúc "22". Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra thông điệp huyền thoại trên chiếc áo phông trắng "Not a lot going on at the moment". 

Empty

Khi hát "All Too Well", Taylor đã chọn trong chiếc áo khoác đính sequin màu đỏ tươi quyền lực. Set đồ có phần thể hiện sự trưởng thành, mang tính biểu tượng mà cô đã mặc trong chuyến lưu diễn "Red" năm 2013.

Empty

Trong phần trình diễn "Folklore", Taylor đã diện một chiếc váy nữ tính và diện thêm một chiếc váy màu trắng có dáng bồng bay tương tự.

Empty

Cho tới loạt hit "Style," "Blank Space," "Shake It Off," "Wildest Dreams" và "Bad Blood" từ album bán chạy nhất năm 2014, Taylor đã mặc một set đồ vô cùng sexy với áo croptop và chân váy đính sequine màu đỏ.

Empty

Cuối cùng là Oscar de la Renta cùng album Midnights. Trong đó, 2 thiết kế này đều có phần giống với bộ bodysuit cô đã diện trong MV "Bejeweled". Bên cạnh đó, cô còn diện một thiết kế váy ngắn, khoác ngoài là chiếc áo lông vũ màu hoa oải hương.

Theo:  xevathethao.vn copy link