Thấy bé trai khôi ngô, người phụ nữ nảy sinh ý định bắt cóc về nuôi

( PHUNUTODAY ) - Tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn, bị cáo Thúy khai nhận thấy bé trai quá khôi ngô nhưng lại chơi một mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé về nuôi.

Ngày 1/8, TAND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Thanh Thuý về tội “Chiếm đoạt trẻ em” theo quy định tại Điều 120 Bộ luật hình sự.

thay-be-trai-khoi-ngo-nguoi-phu-nu-nay-sinh-y-dinh-bat-coc-ve-nuoi

Bị cáo Thúy tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 10 giờ ngày 6/1, Trần Thị Thanh Thuý (SN 1989), trú tại số 610/28, đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đi từ trong chợ Mường Xén (thuộc khối 3, TT Mường Xén, Kỳ Sơn) ra Quốc lộ 7.

Thúy phát hiện cháu Hà Mạnh H. khoảng một tuổi đang đứng chơi một mình và không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé đem về nhà nuôi.

Khi Thuý bế cháu bé đi được khoảng 500m thì bị người nhà và người dân phát hiện tổ chức truy đuổi và giải cứu được cháu H. Thúy sau đó được người dân bàn giao lại cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn, Thúy khai nhận thấy bé trai quá khôi ngô nhưng lại chơi một mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé về nuôi.

Qua phiên tòa, bị cáo Thúy khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết rất hối hận về việc làm trái với pháp luật.

HĐXX Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn