Thấy chú chó nằm trên vỉa hè quá dễ thương, nữ du khách "tiện tay" túm cổ lôi về khách sạn

( PHUNUTODAY ) - Tại cơ quan công an, nữ du khách khai nhận do thấy chú chó quá dễ thương nên đã lôi về khách sạn.

Sự việc hi hữu trên xảy ra ở thành phố Túc Thiên (tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc) vào ngày 16/12. Cụ thể, hai nữ du khách thấy chú chó giống Akita nằm bên ngoài một cửa hàng "quá dễ thương" và "không thể cưỡng lại" nên đã quyết định đưa chú chó về khách sạn của mình.

Giống chó Akita thuộc top 10 loại chó đắt nhất thế giới hiện nay.

Giống chó Akita thuộc top 10 loại chó đắt nhất thế giới hiện nay.

Chú chó này không chịu đi theo người lạ. Tuy nhiên, hai người phụ nữ đã xác cổ nó đi. Họ thay phiên nhau kéo chú chó dọc vỉa hè trên đường trở về phòng khách sạn.

Sau đó, khi đến tầng 1 nơi họ đang lưu trú, chú chó không chịu đi nữa. Một người bạn khác đã xuống để kéo chú chó vào thang máy rồi đi dọc hàng lang về phòng. Chú chó Akita tội nghiệp bị tóm vào vòng đeo ở cổ và lôi đi dọc hành lang.

Được biết, chú chó này có trị giá 4.500 nhân dân tệ (khoảng 630 USD - 15 triệu VNĐ).

Clip: Thấy chú chó nằm trên vỉa hè quá dễ thương và không thể cưỡng lại, hai nữ du khách Trung Quốc đã "tiện tay" dắt luôn về khách sạn.

Khi không thấy cún cưng của mình đâu, người chủ đã lập tức báo cảnh sát. Nhận được tin báo mất chó, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng vào cuộc để tìm kiếm.

Lần theo camera an ninh, cảnh sát xác định được các nghi phạm đã bắt cóc chú chó là hai người phụ nữ. Một người trong đó thừa nhận mình bị say rượu khi trộm chó.

Một người phụ nữ khai động cơ ăn trộm là vì chú chó quá dễ thương và không thể cưỡng lại được.

Một người phụ nữ khai động cơ ăn trộm là vì chú chó quá dễ thương và không thể cưỡng lại được.

Hai người phụ nữ này bị bắt nhưng sau đó được bão lãnh cho về nhà và đợi kết quả điều tra.

Theo thông tin Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tô đăng tải, cả hai người phụ nữ này đều sẽ bị phạt.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link