Thầy Park Hang Seo dặn học trò: "Không được phép ngạo mạn"

( PHUNUTODAY ) - Sau những thành công vừa có được sau trận chung kết của U23 Việt Nam, HLV trưởng Park Hang Seo cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ U23 Việt Nam không được phép ngạo mạn.

Hai ngày sau khi trở về Việt Nam, toàn đội U23 Việt Nam sẽ giải tán trong hôm nay. Các thành viên đội sẽ trở về với gia đình trước khi trở lại CLB chủ quản, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sau những thành công vừa có được, cùng sự lâng lâng vui sướng, hạnh phúc, nhiều người lo ngại các cầu thủ khó trở lại mặt đất. Cũng bởi vậy, với tư cách HLV trưởng, đồng thời cũng như người anh, người cha, ông Park Hang Seo đã đưa ra những lời khuyên cho những đứa con của mình.

bong-da-5 HLV trưởng Park Hang Seo cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ U23 Việt Nam không được phép ngạo mạn.

“Các cầu thủ được tôi tuyển chọn, họ từ trong nhân dân Việt Nam mà ra, vì thế tôi rất yêu quý họ. Đại đa số trong số họ đều kém tuổi con trai tôi. Báo chí Hàn Quốc có hỏi tôi việc sinh hoạt với các cầu thủ. Tôi sinh hoạt giống như tất cả mọi người. Nhiều khi chúng tôi sinh hoạt nhóm. Tôi coi họ như con. Ngoài thời gian huấn luyện, giữa chúng tôi không có khoảng cách. Tôi cũng đưa ra một số nguyên tắc, nhưng họ thực hiện được là đủ, và như vậy là quá tốt rồi. Tất nhiên trong cuộc sống, trong sinh hoạt tôi cũng la mắng họ

Tạm thời các cầu thủ sẽ được trả về CLB. U23 Việt Nam trong ngắn hạn chưa có một giải đấu lớn nào.

Với tư cách một HLV và là một đàn anh đi trước trong bóng đá, tôi luôn dặn họ đừng có ngạo mạn bởi tôi đã từng hiểu, cái sự mến mộ không đi được lâu. Cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa.

Thông qua việc này, tôi cũng nói với các trợ lý, là phải dặn các em cần cố gắng gấp đôi hiện tại mới đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân Việt Nam. Khi đã khoác lên mình màu áo đội tuyển, họ phải đảm bảo hai yếu tố, thứ nhất là có trách nhiệm và thứ hai là có tinh thần tự hào. Nếu không đủ hai yêu tố đó, họ không đủ tư cách tham gia đội tuyển quốc gia.

Và bây giờ, họ có về CLB đi chăng nữa, chắc chắn tôi vẫn theo dõi họ, tôi vẫn truyền đạt những ý kiến của tôi, thậm chí tôi vẫn sẽ gặp họ", ông Park Hang Seo chia sẻ trong cuộc giao lưu trực tuyến trên Báo điện tử Vnexpress.

Trong buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về những thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, HLV Park Hang Seo đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Đoàn Nguyên Đức - ông chủ của CLB HAGL. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, chiến tích của bóng đá trẻ Việt Nam hôm nay có được nhờ nền móng trẻ mà bầu Đức gây dựng nên trong nhiều năm qua.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bầu Đức. Khi mới đến Việt Nam năm ngoái, tôi đã đi thăm quan cơ sở vật chất của CLB HAGL và cảm thấy thực sự ấn tượng. Nếu không có tầm nhìn của bầu Đức từ 11 năm trước, rất khó để bóng đá Việt Nam có được như ngày hôm nay.

Tôi xin cảm ơn bầu Đức vì những đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam. Tôi cũng xin gửi thêm đề nghị, bóng đá Việt Nam phải tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo trẻ. Cần cố gắng nhiều hơn nữa để có thêm những tài năng triển vọng trong tương lai" - HLV Park Hang Seo khẳng định.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link