Thêm 5 căn nhà và một tầng chung cư ở Sài Gòn bị phong tỏa, liên quan đến ca nghi nhiễm

( PHUNUTODAY ) - Sáng ngày 4/12, 5 hộ dân với 25 nhân khẩu thuộc khu dân cư Cityland, TP.HCM đã bị phong tỏa do liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, ca nghi nhiễm là nữ tiếp viên hàng không, được phát hiện vào tối ngày 3/12. Sáng nay ngày 4/12, 5 hộ dân với 25 nhân khẩu thuộc khu dân cư Cityland, TP.HCM, nơi bệnh nhân này sinh sống đã bị phong tỏa.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nữ tiếp viên này đã cho kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Song đến sáng ngày 4/12 thì kết quả lại trả về âm tính.

Bên cạnh đó, những người trong khu vực phong tỏa cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ông Kiên cho biết, vẫn sẽ duy trì phong tỏa những nơi nữ tiếp viên này từng đi qua cho đến khi có kết quả xét nghiệm cuối cùng.

phongtoa

Thông tin trên Zing, tính từ ngày 28/11, TP.HCM ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19 là các bệnh nhân: 1342, 1347, 1348, 1349. 3 trong 4 bệnh nhân này đều có chung nguồn lây nhiễm F0 là BN1342.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, BN1342 đã có những vi phạm nghiêm trọng trong thời gian cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà. Khi cách ly tập trung, BN1342 đã đi xuyên qua khu cách ly và tiếp xúc với người khác, sau này được xác định là BN1325.

Trong thời gian cách ly tại nhà, BN1342 đã tiếp xúc gần với 3 người. Người này còn đi học tại trường HUTECH TP.HCM trong thời gian tự cách ly.

Sáng 3/12, Công an TP.HCM công bố quyết định khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến BN1342.

Đến sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong 2.563 mẫu xét nghiệm liên quan đến 4 ca mới mắc Covid-19, có 2.340 mẫu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link