Thêm một lá đơn viết tay tố giác ca sĩ Thủy Tiên liên quan đến việc từ thiện

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, CĐM tiếp tục xôn xao trước lá đơn tố giác ca sĩ Thủy Tiên với câu chuyện từ thiện tại vùng lũ miền Trung hồi tháng 10/2020.

Lá đơn được viết bằng tay, được gửi từ một người dân đến từ Vũng Tàu. Trong đơn tố giác, người này liệt kê: Thủy Tiên viết sao kê trên tờ giấy A4, sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để kêu gọi từ thiện, không minh bạch nguồn tiền thu chi,...

Untitled

Trước đó, một hội nhóm trên Facebook bắt đầu truyền tay nhau mẫu đơn với nội dung tố cáo nữ ca sĩ Thủy Tiên vì có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Người viết là D.V.K cũng khá nổi tiếng, sự việc nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm.

Trong bài đăng của mình, tài khoản này hướng dẫn mọi người chi tiết từ cách viết mẫu đơn này đến địa điểm gửi đơn: "Các bạn nào đã gửi tiền cho Thủy Tiên và cảm thấy mình bị lừa đảo, có thể tải mẫu đơn tố cáo dưới đây, điền thông tin vào và gửi cho Công an TP.HCM".

Viết đơn tố giác trên, người tố muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ sự việc, nếu có hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm theo pháp luật, để không còn những trường hợp lợi dụng từ thiện cứu trợ đồng bào mà trục lợi cho bản thân.

Empty

Tối 5/9, cựu cầu thủ Lê Công Vinh livestream trên trang fanpage cá nhân để nói về tin đồn "ăn chặn" số tiền. Anh cho biết anh phải lên tiếng để bảo vệ vợ trước những đồn đoán vô căn cứ của cộng đồng mạng.

Cựu cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ: "Nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản là vu khống. Chứng cứ tất cả vợ tôi đều ghim trên Facebook và tất cả phương tiện truyền thông, đều là số tài khoản đó... Chúng tôi mà có 320 tỷ sau chuyến đi vừa rồi, chúng tôi sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Ông xã Thuỷ Tiên cũng khẳng định: "Chúng tôi có nói là không sao kê đâu. Chúng tôi sẽ sao kê đầy đủ những gì trước và sau từ thiện để mọi người xem sự thật có phải là như vậy hay không. Chúng tôi cần chứng minh với những người tin tưởng. Chúng tôi không thể đánh đổi những gì gây dựng nên, để vì chuyện không sao kê mà đánh mất hết... Nói gì để ảnh hưởng đến danh dự người khác là phải có bằng chứng".

Tôi là chồng, tôi không bao giờ để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy. Tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh tất cả những gì vợ tôi bỏ công sức ra làm là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi tất cả mọi thứ, không bao giờ vì việc từ thiện hay không dám sao kê mà để ảnh hưởng. Chúng tôi mất nghề cũng được nhưng danh dự không được ai chà đạp".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link