Thời tiết ngày 15/12: Hà Nội sáng và đêm có sương mù nhiệt độ giảm

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm nay nhiệt độ của Bắc Bộ tiếp tục giảm trong đó có xuất hiện sương mù, chất lượng không khí xấu

Dự báo thời tiết ngày 15/12 các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ ngày có nắng, về đêm và sớm có sương mù rải rác. Tình hình chi tiết của các cùng như sau:

Tại khu vực Hà Nội

Trời xuất hiện nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Dự báo trong 3 ngày nữa thời tiết của Hà Nội tiếp tục giảm, xuất hiện nhiều sương mù, chất lượng không khí xấu. Vì vậy, khuyến cáo người cao tuổi không nên ra ngoài tập thể dục khi trời còn tối dễ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ

Trời có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ.Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

suong-mu-ha-noi

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời có nhiều mây, có mưa vài nơi, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời trở lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21- 24 độ. Nhiệt độ cao nhất:  24-27 độ

Khu vực Tây Nguyên

Trời sẽ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Nam Bộ

Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link