Thông tin mới nhất vụ người đàn ông cụt tay chân nổi trên miệng cống ở TP HCM

( PHUNUTODAY ) - Theo kết luận ban đầu, nguyên do t.ử v.ong của người này là do bị ngạt nước ch.ết. Tuy nhiên việc tay chân nạn nhân bị mất thì chưa thể lý giải.

Thông tin tới báo chí vụ việc phát hiện thi thể mất chân tay nghi bị sát hại, ngày 27/6, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, danh tính thi thể là ông Trần Hùng Sơn (SN 1958, quê quán Nam Định). Ông Sơn được tìm thấy trong tình trạng mất phần tay và chân, nằm chết dưới kênh nước trước công ty Yazaki (phường Dĩ An, TX Dĩ An).

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an không phát hiện tác động ngoại lực trên cơ thể nạn nhân; nội tạng không bị tổn thương. Tuy nhiên, việc một phần cơ thể tay, chân nạn nhân mất, hiện vẫn chưa có kết luận nguyên nhân.

Thi thể người này bị phát hiện không còn tay chân. Mặc dù CA đã kết luận sơ bộ nguyên nhân tử vong là do ngạt nước, tuy nhiên chưa thể lý giải vì sao người này không còn chân tay khi cơ thể không bị tác động ngoại lực, nội tạng không tổn thương

Thi thể người này bị phát hiện không còn tay chân. Mặc dù CA đã kết luận sơ bộ nguyên nhân tử vong là do ngạt nước, tuy nhiên chưa thể lý giải vì sao người này không còn chân tay khi cơ thể không bị tác động ngoại lực, nội tạng không tổn thương

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 24/6, Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông chết dưới cống nước, đơn vị này đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo người nhà ông Sơn, ông Sơn là người nghiện rượu và sống một mình tại nhà trọ thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link