Nổ kinh hoàng khiến 6 người chết: Người dân thẫn thờ khi thấy xác người không còn nguyên vẹn nằm la liệt trong nhà

( PHUNUTODAY ) - "Khi đó, tôi nhìn thấy xác người nằm la liệt, một người còn thoi thóp nên đã đưa đi bệnh viện, quang cảnh rất hoang tàn” - ông Đỗ Đức Dong – Tổ viên tổ dân phố Tà Lương cho biết.

Liên quan đến vụ nổ lớn ở thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, gồm: Bo Bo Siếp (SN 1982) và 2 con trai là Mấu Minh Ngữ (SN 2014), Mấu Minh Nghĩa (SN 2008); Cao Thị Thanh Vân (SN 2007); Cao Hồng Phi (SN 2014) và Mấu Quốc Dương (SN 1957, bố vợ của Bo Bo Siếp).

Đáng chú ý, những nạn nhân trên đều là thành viên trong gia đình của Bo Bo Siếp.

vu-no-bom-o-khanh-hoa

Người dân thẫn thờ khi nhìn thấy xác những đứa trẻ không còn nguyên vẹn nằm la liệt trong ngôi nhà.

cua-bom-1-1659-phunutoday

Thời tiết khu vực Khánh Sơn - Khánh Hòa đang mưa to nhưng tổ công tác khám nghiệm hiện trường vẫn tích cực làm việc.

Ngoài ra, nạn nhân bị thương nặng là ông Bo Bo Sượng (SN 1962 - cha của Vân và Phi) đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện sức khỏe ông Sượng rất yếu, bị hỏng 2 mắt và mất tay chân. Các nạn nhân là người dân tộc Raglay sinh sống tại khu vực đồi núi của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Gia đình họ thuộc diện nghèo khó tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Tô Hạp cho biết, địa phương đã cử người đào huyệt, mua quan tài, đồng thời chờ pháp y giám định xong sẽ đứng ra tổ chức tang lễ.

Trả lời trên báo Khánh Hòa, ông Đỗ Đức Dong – Tổ viên tổ dân phố Tà Lương cho biết: “Vào khoảng 9 giờ, nhận được tin báo, tôi trực tiếp vào hiện trường. Khi đó, tôi nhìn thấy xác người nằm la liệt, một người còn thoi thóp nên đã đưa đi bệnh viện, quang cảnh rất hoang tàn”.

Anh Cao Hương, người sống gần nhà xảy ra vụ nổ, nói: “Lúc đó tôi đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn khiến ngôi nhà của tôi của tôi cũng rung chuyển. Lúc chạy ra thì mới thấy thấy tan hoang hết cả. Sau đó tôi mới hô hoán mọi người tới xem”.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực bếp phía sau nhà, phần mái tôn ở nhà chính cũng bị biến dạng do tác động của lực nổ.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn cho biết, nguyên nhân của vụ nổ trên là do một số thành viên trong nhóm nạn nhân cưa đầu đạn 105mm với mục đích lấy thuốc nổ và lấy thép từ vỏ đạn để làm dao rựa.

Nhận được thông tin cấp báo, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã cử ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên huyện Khánh Sơn để chỉ đạo công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm này.

no-bom

 

Thị trấn Tô Hạp là huyện lỵ của huyện Khánh Sơn, cách thành phố Cam Ranh khoảng 40km về hướng Tây. Được biết, người Raglai theo chế độ mẫu hệ, các con đều lấy họ mẹ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn