Tiết lộ mới nhất về đối tượng s.át h.ại cụ bà và chém trọng thương cụ ông

( PHUNUTODAY ) - Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và tạm giữ một nghi can có liên quan đến vụ chém 2 người thương vong ở Hưng Yên.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong xảy ra vào tối ngày 5/11 trên địa bàn phố Cao, thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, Hưng Yên), đại diện UBND thị trấn Trần Cao cho biết hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính và đang tạm giữ một nghi can do nghi vấn có liên quan đến vụ án mạng.

Theo đó, danh tính nghi can được làm rõ là Đoàn Hữu Th. (17 tuổi, trú tại cùng địa chỉ) "Nam thanh niên này là một đối tượng nghiện ngập và sống gần nhà 2 nạn nhân).

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, giáo viên nghỉ hưu) bị thiệt mạng, người hàng xóm bị thương là ông Bùi Văn Đ. (74 tuổi).

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào khoảng gần 20h ngày 5/11, lợi dụng đêm tối và mất điện, một nam thanh niên đã lẻn sang nhà bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, sống một mình) là hàng xóm để trộm cắp tài sản.

Khi đang thực hiện hành vi, bị chủ nhà từ bên ngoài về phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao khống chế rồi cứa cổ khiến bà T. tử vong tại chỗ. Nghe tiếng hô hoán, ông Bùi Ngọc Đ. (hàng xóm) đến kiểm tra thì bị kẻ lạ mặt tấn công gây thương tích. Gây án xong, đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. 

Hiện, Công an huyện Phù Cừ và Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link