Tình hình biển Đông:Mỹ ghé cảng Philippines,Trung Quốc la làng

21:56, Chủ nhật 19/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Khu trục hạm của Mỹ sẽ ghé cảng Manila, Trung Quốc đăng bài đưa thông tin sai sự thực, thiếu thiện chí và gây thêm phức tạp cho tình hình biển Đông...là những diến biến chính về tình hình biển Đông ngày 19/8.

Khu trục hạm của Mỹ sẽ ghé cảng Manila, Trung Quốc đăng bài đưa thông tin sai sự thực, thiếu thiện chí và gây thêm phức tạp cho tình hình biển Đông...là những diến biến chính về tình hình biển Đông ngày 19/8.

Hải quân Mỹ và Sứ quán Mỹ tại Manila cho hay một khu trục hạm của Mỹ sẽ ghé cảng Manila từ ngày 18-  25/8, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn đang tranh cãi trên hồ sơ Biển Đông.
Hải quân Mỹ và Sứ quán Mỹ tại Manila cho hay một khu trục hạm của Mỹ sẽ ghé cảng Manila từ ngày 18- 25/8, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn đang tranh cãi trên hồ sơ Biển Đông.

 

Đại tá Omar Tonsay, phát ngôn viên Hải quân Philippines ngày 17/8 xác nhận chuyến ghé cảng của khu trục   hạm Mỹ trong bốn ngày, nhưng nói rõ là đó “không phải là một chuyến thăm chính thức và do đó, sẽ không có   hoạt động giao lưu với Hải quân Philippines”. Theo đại tá Tonsay, chiến hạm Mỹ chỉ ghé cảng Manila để được   tiếp tế nhiên liệu.
Đại tá Omar Tonsay, phát ngôn viên Hải quân Philippines ngày 17/8 xác nhận chuyến ghé cảng của khu trục hạm Mỹ trong bốn ngày, nhưng nói rõ là đó “không phải là một chuyến thăm chính thức và do đó, sẽ không có hoạt động giao lưu với Hải quân Philippines”. Theo đại tá Tonsay, chiến hạm Mỹ chỉ ghé cảng Manila để được tiếp tế nhiên liệu.

 

Trong khi đó sứ quán Mỹ tại Manila lại khẳng định “chuyến thăm (của chiến hạm Milius) nêu bật các mối liên   kết chặt chẽ về mặt lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Hoa Kỳ và Cộng hoà Philippines”.
Trong khi đó sứ quán Mỹ tại Manila lại khẳng định “chuyến thăm (của chiến hạm Milius) nêu bật các mối liên kết chặt chẽ về mặt lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Hoa Kỳ và Cộng hoà Philippines”.

 

Khu trục hạm Milius thuộc lớp chiến hạm Arleigh Burke được trang bị loại tên lửa dẫn đường Aeagis.
Khu trục hạm Milius thuộc lớp chiến hạm Arleigh Burke được trang bị loại tên lửa dẫn đường Aeagis.

 

Báo chí Philippines ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên từ đầu năm đến nay mà một khu trục hạm thuộc lớp này ghé cảng Philippines trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang căng thẳng sau các hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền.
Báo chí Philippines ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên từ đầu năm đến nay mà một khu trục hạm thuộc lớp này ghé cảng Philippines trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang căng thẳng sau các hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền.

 

Trước đó, Mỹ từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về  việc các các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc.   Trong một bản tuyên bố của phó phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/8, đặc biệt chỉ trích việc Trung Quốc   thiết lập đơn vị quân sự đồn trú tại vùng Biển Đông, đồng thời phản đối mọi hành vi hù dọa, cưỡng ép.
Trước đó, Mỹ từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc các các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc. Trong một bản tuyên bố của phó phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/8, đặc biệt chỉ trích việc Trung Quốc thiết lập đơn vị quân sự đồn trú tại vùng Biển Đông, đồng thời phản đối mọi hành vi hù dọa, cưỡng ép.

 

Bản tuyên bố này được cho là gián tiếp bênh vực các nước nhỏ trong vùng như Philippines và Việt Nam   đang phải chịu sức ép của Bắc Kinh.
Bản tuyên bố này được cho là gián tiếp bênh vực các nước nhỏ trong vùng như Philippines và Việt Nam đang phải chịu sức ép của Bắc Kinh.

 

Ngày 17/8, tờ báo mạng chính thống của tỉnh Hải Nam “Hinews.cn” đã đăng bài viết  bịa đặt trắng trợn và   nực cười tiêu đề “Quân đội Việt Nam nói có thể đánh đến Bắc Kinh, lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ quân giải phóng   chuẩn bị chiến đấu” và đã được hàng trăm trang mạng của Trung Quốc đăng lại.
Ngày 17/8, tờ báo mạng chính thống của tỉnh Hải Nam “Hinews.cn” đã đăng bài viết bịa đặt trắng trợn và nực cười tiêu đề “Quân đội Việt Nam nói có thể đánh đến Bắc Kinh, lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ quân giải phóng chuẩn bị chiến đấu” và đã được hàng trăm trang mạng của Trung Quốc đăng lại.

 

 Nội dung bài viết còn có lãnh đạo các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia đều đã đến các đảo bãi của ta bị họ cưỡng chiếm, kéo quốc kỳ để thể hiện chủ quyền. Philippines và Việt Nam còn thông qua luật trong nước, đưa các đảo bãi của Trung Quốc và vùng biển phụ cận vào phạm vi quản hạt chủ quyền của họ, lại còn thành lập cơ cấu chính quyền liên quan. Việt Nam còn ra sức khai thác dầu mỏ ở Nam Hải, từ nước vốn phải nhập khẩu nay trở thành nước xuất khẩu dầu. Việt Nam dùng những khoản lợi nhuận nhờ khai thác dầu mỏ, không ngừng mua các vũ khí trang bị công nghệ cao để đối kháng Trung Quốc”. Bài viết này còn cáo buộc Việt Nam mua sắm vũ khí để phòng vệ là nhằm “đối kháng Trung Quốc, đe dọa Trung Quốc”.
Nội dung bài viết còn có lãnh đạo các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia đều đã đến các đảo bãi của ta bị họ cưỡng chiếm, kéo quốc kỳ để thể hiện chủ quyền. Philippines và Việt Nam còn thông qua luật trong nước, đưa các đảo bãi của Trung Quốc và vùng biển phụ cận vào phạm vi quản hạt chủ quyền của họ, lại còn thành lập cơ cấu chính quyền liên quan. Việt Nam còn ra sức khai thác dầu mỏ ở Nam Hải, từ nước vốn phải nhập khẩu nay trở thành nước xuất khẩu dầu. Việt Nam dùng những khoản lợi nhuận nhờ khai thác dầu mỏ, không ngừng mua các vũ khí trang bị công nghệ cao để đối kháng Trung Quốc”. Bài viết này còn cáo buộc Việt Nam mua sắm vũ khí để phòng vệ là nhằm “đối kháng Trung Quốc, đe dọa Trung Quốc”.

 

Thật nực cười khi họ viết: “Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Nguyễn Hà Nhất thậm chí đã tuyên bố quân đội Việt Nam có thể đánh thẳng đến Bắc Kinh”. Đến đây, thì kẻ bịa đặt đã lộ mặt vì trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam từ trước đến nay không hề có vị tướng nào có tên là Nguyễn Hà Nhất cả, chứ chưa nói đến đó lại là người giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng. Quen thói dọa dẫm, bài báo viết, nhiệm vụ trung tâm của Hạm đội Nam Hải và hai lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ là “thu hồi các đảo bị cưỡng chiếm, bảo vệ quyền lợi biển”, “chuẩn bị sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự để thu hồi lãnh thổ và các quyền lợi biển”, “chỉ cần trung ương ra lệnh là hai lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ sẽ xung trận ngay”…
Thật nực cười khi họ viết: “Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Nguyễn Hà Nhất thậm chí đã tuyên bố quân đội Việt Nam có thể đánh thẳng đến Bắc Kinh”. Đến đây, thì kẻ bịa đặt đã lộ mặt vì trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam từ trước đến nay không hề có vị tướng nào có tên là Nguyễn Hà Nhất cả, chứ chưa nói đến đó lại là người giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng. Quen thói dọa dẫm, bài báo viết, nhiệm vụ trung tâm của Hạm đội Nam Hải và hai lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ là “thu hồi các đảo bị cưỡng chiếm, bảo vệ quyền lợi biển”, “chuẩn bị sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự để thu hồi lãnh thổ và các quyền lợi biển”, “chỉ cần trung ương ra lệnh là hai lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ sẽ xung trận ngay”…

 

Cũng trong ngày 18/8  ông Lý Lệnh Hoa, Nghiên cứu viên Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc, đã đăng tải trên mạng xã hội Weibo và diễn đàn mạng Sina.com bài viết cho rằng, Trung Quốc đang sử dụng cách làm cũ rích để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông.
Cũng trong ngày 18/8 ông Lý Lệnh Hoa, Nghiên cứu viên Trung tâm Thông tin Hải dương Trung Quốc, đã đăng tải trên mạng xã hội Weibo và diễn đàn mạng Sina.com bài viết cho rằng, Trung Quốc đang sử dụng cách làm cũ rích để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông.

 

Vốn là người có nhiều bài phê phán những quan điểm sai trái của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, bác bỏ Đường lưỡi bò, được quan tâm rộng rãi, bài viết mới của ông Lý Lệnh Hoa có nhan đề “Giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông) không nên nhấn mạnh nhân tố lịch sử và đưa ra cách nói mơ hồ”. ( hình ảnh bản đồ Trung Quốc xuất bản tại Thượng Hải năm 1904 không có Trường Sa, Hoàng Sa)
Vốn là người có nhiều bài phê phán những quan điểm sai trái của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, bác bỏ Đường lưỡi bò, được quan tâm rộng rãi, bài viết mới của ông Lý Lệnh Hoa có nhan đề “Giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông) không nên nhấn mạnh nhân tố lịch sử và đưa ra cách nói mơ hồ”. ( hình ảnh bản đồ Trung Quốc xuất bản tại Thượng Hải năm 1904 không có Trường Sa, Hoàng Sa)

 

Ông Lý Lệnh Hoa phê phán: “Những cách làm mơ hồ như nhấn mạnh tư liệu lịch sử và Đường 9 đoạn lịch sử hay căn cứ vào nhân tố địa mạo địa chất đáy biển là đi ngược lại cơ sở lý luận của việc phân định ranh giới biển quốc tế hiện nay”. (Tổng hợp GDVN,TPO)
Ông Lý Lệnh Hoa phê phán: “Những cách làm mơ hồ như nhấn mạnh tư liệu lịch sử và Đường 9 đoạn lịch sử hay căn cứ vào nhân tố địa mạo địa chất đáy biển là đi ngược lại cơ sở lý luận của việc phân định ranh giới biển quốc tế hiện nay”. (Tổng hợp GDVN,TPO)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc