Tổng hợp tin tức xã hội ngày 1/12

( PHUNUTODAY ) - Vụ chìm tàu cá ở Nghệ An, xe tải hất văng công nông, cuộc "Đảo chính nhân dân" tại Thái Lan, vụ giết xe ôm cướp của rồi đốt xác là những tin tức xã hội chính trong ngày 1/12.

Chìm tàu cá ở Nghệ An
Vào đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28.11, tàu cá mang số hiệu NA 90249 do ông Nguyễn Văn Trí (trú tại xóm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng), cùng 9 thuyền viên khác đang đánh bắt cá thì bị sóng lớn bất ngờ ập tới đánh chìm tàu, khiến 10 người trên tàu bị mất tích.
Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân bước đầu xác định tàu cá bị chìm là do tàu bị một phần lưới rơi xuống biển dẫn đến bị nghiêng, gặp gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9 nên tàu bị lật rồi chìm.
Đến 14 giờ 30 phút ngày 29/11, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được tàu bị nạn, hiện trạng chiếc tàu đang nổi phần mũi tàu. Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình đã cứu được 2 thuyền viên (đều là người huyện Quỳnh Lưu).
Hiện nay lực lượng tìm kiếm đang triển khai đội hình tìm kiếm xuống phía Nam cách tọa độ tàu QB 9228BS khoảng từ 3 đến 5 hải lý để tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại
Xe tải hất văng công nông
Vào lúc 7h30 sáng nay, tại xã Châu Can (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đã xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải cẩu tự hành đã húc tung công nông chở cát.
Tài xế xe tải tên Trịnh Văn Tuân (25 tuổi, quê Kim Bảng, Hà Nam), lái xe tải theo chiều đường Hà Nội - Hà Nam. Người lái công nông được xác định là Lưu Văn Mạnh (27 tuổi, ở Phú Xuyên)
Vụ va chạm khiến xe cẩu tự hành bị hư hại phần đầu, còn công nông đầu dọc bị lật úp và hư hại nặng.  được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Vết máu cách xe tải chừng 3 m và cát trải dài hàng chục mét.
"Đảo chính nhân dân" tại Thái Lan    
Ngày 1/12, khoảng 30.000 người đã tham gia biểu tình chống chính phủ Thái Lan. Nhóm người biểu tình đã buộc nữ Thủ tướng phải rời khỏi một trụ sở cảnh sát, nơi bà định tổ chức một cuộc họp báo, để sơ tán đến 1 địa điểm bí mật.
Lực lượng biểu tình còn tập trung tại khu vực đài PBS, khu vực cầu Chamai Maruchet ở phía Bắc tòa nhà Chính phủ và bên ngoài Cục Cảnh sát Thành phố (Bangkok).
Trước đó, đêm 30/11 đã diễn ra các cuộc đấu súng và dao khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 54 người bị thương. Hai người bị chết bao gồm 1 người áo đỏ (ủng hộ chính phủ) bị bắn bên ngoài sân vận động vào sáng sớm hôm nay và 1 sinh viên 21 tuổi bị bắn chết trước đó vài giờ.
Tác động tiêu cực của các cuộc biểu tình khiến 5 trung tâm mua sắm lớn của Bangkok đã phải đóng cửa.

Vụ án giết xe ôm cướp của rồi đốt xác
Sáng 29/11, nhiều người dân phát hiện một xác chết tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu, thôn Gia Phúc - xã Nguyễn Trãi – huyện Thường Tín - Hà Nội, trong tình trạng bị trói, cháy đen.
Sau 10h đồng hồ khẩn trương điều tra, truy xét, hung thủ gây án được xác định là Nguyễn Văn Đạt, SN 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, hiện thuê trọ ở cụm 5, Ích Vĩnh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.
Theo điều tra, nạn nhân là Mai Văn Quảng, SN 1954, trú tại xã Yên Nhân - huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình. Ông Quảng hiện đã về hưu và chuyển sang làm nghề xe ôm ở bến xe Giáp Bát.
Tại cơ quan công an, Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi dã man của mình với mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Theo đó, Đạt thuê ông Quảng chở xe ôm rồi lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Đạt đã giết hại rồi đốt xác nạn nhân. Sau đó, hắn lấy xe của ông Quảng đi về xóm trọ.
Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đạt để điều tra, mở rộng vụ án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn