Trị sốt tại nhà cho bé, mẹ xé lòng nhìn con 1 tuổi cánh tay con co quắp, teo đến 60%

( PHUNUTODAY ) - Mẹ bàng hoàng phát hiện cánh tay con trai 1 tuổi bị liệt hoàn toàn chỉ sau cơn sốt nhẹ - lời cảnh tỉnh tới tất cả các bậc phụ huynh.

liet

Cánh tay con trai 1 tuổi bị liệt hoàn toàn chỉ sau cơn sốt nhẹ

Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa (ở TP Cao Bằng) phải gác lại tất cả công việc để đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh. Ngồi bên giường bệnh, chị Hoa luôn miệng dỗ dành và bón từng thìa cháo cho con. Lúc lúc chị lại làm động tác xoa bóp lên cánh tay bị liệt của bé.

Con trai chị Hoa là cháu La Nhật H. (1 tuổi), bị liệt hoàn toàn cánh tay bên phải. Không chỉ bất lực trong việc vận động (giơ tay lên, đặt tay xuống), mà cánh tay của cháu H. còn bị mất cảm giác (không còn cảm giác đau).

Chia sẻ về nguyên nhân khiến con bị liệt tay, chị Hoa lại rơi nước mắt bởi chính sự chủ quan của chị đã khiến con có nguy cơ trở thành người tàn tật. Theo chị Hoa, sự việc xảy ra từ hồi đầu tháng 10/2018, khi con chị bị ốm do thay đổi thời tiết.

“Khi cháu cảm cúm có biểu hiện sốt, nhưng chỉ sốt nhẹ không hề co giật gì. Tôi có tìm hiểu thông tin thì thấy các bác sĩ tư vấn rằng, nếu con chỉ sốt nhẹ thì có thể chăm sóc, hạ sốt ở nhà không nên đưa đến viện vì dễ bị lây nhiễm chéo các căn bệnh nguy hiểm khác.

Như mọi khi, tôi vẫn cho uống thuốc và có cắt được cơn sốt, nhưng hết 2 ngày con tôi chưa có tiến triển tích cực, cứ hết thuốc lại sốt. Tôi dự định sẽ cho con ở nhà theo dõi thêm 1 ngày nữa, nếu không hết sốt thì sẽ đưa vào viện thăm khám. Vậy mà chưa hết 3 ngày tai họa đã ập đến”, chị Hoa nói.

Trang chủ > Tin tứcTin tức mới nhất trong ngàyTin nóng trong ngàyChuyện lạTin thế giớiTrạm 246Pháp luậtY tếGiáo dụcSau cơn sốt nhẹ, mẹ bàng hoàng phát hiện cánh tay con trai 1 tuổi bị liệt hoàn toànNgày 05/11/2018 00:08 AM (GMT+7) Sốt virusNghĩ con sốt nhẹ nên chị Hoa không đưa cháu đến viện mà cho uống thuốc ở nhà, sau 2 ngày điều trị tại nhà người mẹ này phát hiện cánh tay con trai bị liệt và teo cơ.Đã nhiều ngày, qua hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa (ở TP Cao Bằng) phải gác lại tất cả công việc để đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh. Ngồi bên giường bệnh, chị Hoa luôn miệng dỗ dành và bón từng thìa cháo cho con. Lúc lúc chị lại làm động tác xoa bóp lên cánh tay bị liệt của bé.

Con trai chị Hoa là cháu La Nhật H. (1 tuổi), bị liệt hoàn toàn cánh tay bên phải. Không chỉ bất lực trong việc vận động (giơ tay lên, đặt tay xuống), mà cánh tay của cháu H. còn bị mất cảm giác (không còn cảm giác đau).

Chia sẻ về nguyên nhân khiến con bị liệt tay, chị Hoa lại rơi nước mắt bởi chính sự chủ quan của chị đã khiến con có nguy cơ trở thành người tàn tật. Theo chị Hoa, sự việc xảy ra từ hồi đầu tháng 10/2018, khi con chị bị ốm do thay đổi thời tiết.

Nhiều ngày qua chị Hoa cùng con đi khắp các bệnh viện để chữa trị cánh tay bị liệt.

“Khi cháu cảm cúm có biểu hiện sốt, nhưng chỉ sốt nhẹ không hề co giật gì. Tôi có tìm hiểu thông tin thì thấy các bác sĩ tư vấn rằng, nếu con chỉ sốt nhẹ thì có thể chăm sóc, hạ sốt ở nhà không nên đưa đến viện vì dễ bị lây nhiễm chéo các căn bệnh nguy hiểm khác.

Như mọi khi, tôi vẫn cho uống thuốc và có cắt được cơn sốt, nhưng hết 2 ngày con tôi chưa có tiến triển tích cực, cứ hết thuốc lại sốt. Tôi dự định sẽ cho con ở nhà theo dõi thêm 1 ngày nữa, nếu không hết sốt thì sẽ đưa vào viện thăm khám. Vậy mà chưa hết 3 ngày tai họa đã ập đến”, chị Hoa nói.

Chị Hoa cho biết, khi cánh tay phải của con bị liệt, con không có biểu hiện đau đớn, quấy khóc, chỉ khi chị cầm tay con giơ lên, rồi thấy có không có cử động gì, lúc đó chị mới biết con bị liệt.

“Giá như tôi không chủ quan, cho con đi khám khi thấy sốt và bất thường về sức khỏe, có lẽ con tôi đã không bị liệt như vậy”, chị Hoa tỏ ra ân hận.

Sau khi phát hiện con bị liệt, gia đình đã đưa cháu H. đi khám tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị một thời gian, rồi lại chuyển sang BV Châm cứu Trung ương để tiếp tục điều trị phục hồi.

“Các bác sĩ nói con tôi bị liệt nguyên nhân là do biến chứng của sốt virus, hiện tại con tôi bị teo cơ và phải điều trị bằng vật lý trị liệu. Đến nay đã điều trị được một thời gian, nhưng vẫn chưa thấy chuyển biến tích cực”, chị Hoa nói.

Những biến chứng thường gặp khi bị sốt virus

Khi bị sốt virus, nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như:

Viêm phổi: Đây là biến chứng nặng thường gặp, có thể bùng phát thành dịch với diễn biến phức tạp và nguy hiểm.

Viêm tiểu phế quản: Biến chứng này hay gặp ở trẻ dưới 1 tuổi, đây cũng là biến chứng rất nặng, nguy hiểm đối với trẻ nếu không được xử trí kịp thời.

Viêm thanh quản: Khi thanh quản bị sưng phù có thể dẫn tới bị khó thở, thở rít, cơ thể thiếu ô-xy.

Viêm cơ tim, gây loạn nhịp tim, ngừng tim: Sau khi hết sốt mà bệnh nhân vẫn mệt mỏi, lịm đi. Ở trẻ nhỏ không chơi nghịch, không ăn được thì cha mẹ cần cẩn thận đưa con đi khám bệnh ngay.

Một biến chứng đáng ngại nhất của sốt virus là bệnh có thể gây ra những biến chứng ở não, trẻ bị co giật, hôn mê và có thể mang di chứng nặng nề.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link