Trốn cách ly, 3 nam thanh niên chui hầm xe khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Lo sợ bị kiểm tra y tế và cách ly theo quy định, 3 người đàn ông đã chiu hầm xe khách, nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Thông tin mới nhất từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 7h30 ngày 5/7, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phương tiện xe ô tô khách mang biển số Lào UN - 8989 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, lực lượng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện 3 công dân  trốn trong hầm xe nhằm để tránh kiểm tra y tế và cách ly tập trung.

Theo đó, 3 công dân bị phát hiện gồm: Lê Văn T. (SN 1987), Đoàn Văn M. (SN 1996), Phạm H. (SN 1989) cùng có địa chỉ tại Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An. Theo báo Tiền Phong thông tin, những người này khai do không muốn cách ly tập trung nên trốn vào hầm xe.

3 đối tượng chui dưới hầm xe để trốn cách ly (Ảnh Vietnamnet)

3 đối tượng chui dưới hầm xe để trốn cách ly (Ảnh Vietnamnet)

Sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, vệ sinh khử trùng, yêu cầu hành khách kê khai hành trình và bàn giao các công dân này về quê cách ly theo quy định.

Tính từ oh ngày 18/3 đến ngày 2/7, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã tiếp nhận và làm các thủ tục kiểm tra y tế, bàn giao 11.011 công dân về cách ly tập trung tại các địa phương.

Ngoài ra, đã phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để tránh cách ly.

Tương tự, Phunutoday.vn từng đưa tin, vào khoảng 3h15 ngày 27/6, tại khu vực mốc 1373(2)-700, thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh, Tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua điều tra, được biết, những đối tượng này sang Hưng Đông (Trung Quốc ) làm thuê ở một xưởng gỗ, tuy nhiên lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người Việt Nam cư trú bất hợp pháp nên đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường sông. Thời điểm vừa lên bờ sông biên giới Việt Nam đã bị lực lượng chức năng nước ta phát hiện, bắt giữ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link