TS. Bạch Quốc Khánh - Người thay thế GS. Nguyễn Anh Trí làm Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu trung ương là ai?

( PHUNUTODAY ) - Viện trưởng mới của Viện Huyết học Truyền máu trung ương, TS.Bạch Quốc Khánh (sinh năm 1964, quê gốc tại Nghệ An). Ông là con trai út trong gia đình 3 người con của cố GS. Bạch Quốc Tuyên, Viện trưởng đầu tiên của Viện Huyết học.

Ngày 28.9, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm TS.BS Bạch Quốc Khánh- Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương giữ chức vụ Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.BS Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế công bố Quyết định số 4199QĐ/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm TS.BS Bạch Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương từ ngày 1.10.2017.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng trao Quyết định bổ nhiệm TS.BS Bạch Quốc Khánh giữ chức vụ Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

bach-quoc-khanh-2

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho TS. Bạch Quốc Khánh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng cá nhân TS Bạch Quốc Khánh được giao nhiệm vụ mới.

Theo Bộ trưởng, sự chuyển giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giữa GS.TS Nguyễn Anh Trí cho TS Bạch Quốc Khánh là sự chuyển giao thế hệ xuất sắc bởi cá nhân đồng chí Bạch Quốc Khánh được đào tạo bài bản và nối tiếp truyền thống gia đình.

Hơn nữa, mọi lần lấy phiếu tín nhiệm của đồng chí Bạch Quốc Khánh đều đạt tín nhiệm 100%. Do đó, Bộ trưởng mong đồng chí Bạch Quốc Khánh không ngừng nỗ lực để phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể cán bộ của Viện, đưa Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp tục phát triển xứng đáng là Viện đầu ngành ở khu vực phía Bắc.

Viện trưởng mới của Viện Huyết học Truyền máu trung ương, TS.Bạch Quốc Khánh (sinh năm 1964, quê gốc tại Nghệ An). Ông là con trai út trong gia đình 3 người con của cố GS. Bạch Quốc Tuyên, Viện trưởng đầu tiên của Viện Huyết học, cũng là người có công thành lập và xây dựng ngành Huyết học – Truyền máu nước ta.

bach-quoc-khanh-5

 

Năm 1990, TS.Bạch Quốc Khánh tốt nghiệp Khoa Bác sĩ Nội trú trường Đại học Y Hà Nội, sau đó chuyển về công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Năm 1991, TS. Khánh được cử đi tu nghiệp tại Pháp 3 năm về Chuyên khoa Huyết học Truyền máu. Ba năm sau, ông trở về và làm việc tại Viện Huyết học cho tới nay.

Đến tháng 7/2005, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế bấy giờ bổ nhiệm làm phó Viện trưởng Viện Huyết học. Trong suốt thời gian công tác tại Viện, TS. Bạch Quốc Khánh luôn chứng tỏ rằng mình là một vị bác sĩ hết lòng vì người bệnh, luôn sống hòa đồng với đồng nghiệp. Minh chứng là năm 2010, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Công tác tại Viện từ năm 1990, cho tới nay đã hơn 20 năm gắn bó với Viện Huyết học, TS. Bạch Quốc Khánh đã được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thay cho GS.TS NGuyễn Anh Trí – người sẽ về hưu bắt đầu từ tháng 10/2017.

GS.TS Nguyễn Anh Trí được bổ nhiệm nắm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết – Truyền máu Trung ương kể từ ngày 26/4/2003, sau khi Viện này chính thức tách ra khỏi Bệnh viện Bạch Mai và trở thành một bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Trong suốt gần 15 năm giữ chức vụ, GS.TS Nguyễn Anh Trí là một vị bác sĩ cũng như là một nhà lãnh đạo được tất cả tập thể Viện Huyết học luôn luôn kính trọng và dành hết những lời tốt đẹp nhất dành cho ông.

Ông là một bác sĩ tài đức vẹn toàn, luôn hết mình vì bệnh nhân. Ông là người khởi xướng và tổ chức thành công “Lễ hội Xuân Hồng” và “Hành Trình Đỏ”, những chương trình nhằm kêu gọi hiến máu nhân đạo.

Công trình nghiên cứu khoa học của ông và các cộng sự vừa được trao Giải thưởng Hồ Chi Minh đầu năm 2017...

Theo:  khoevadep.com.vn copy link