Covid-19: TP. HCM chỉ có khả năng chữa trị 1.000 ca bệnh

( PHUNUTODAY ) - Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh, vận dụng tối đa nhân lực và trang thiết bị, TP. HCM cũng chỉ có khả năng chữa trị cho 1.000 trường hợp cùng lúc.

Chiều 12/3, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực 24 quận ủy, huyện ủy quý 1/2020. Trong cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian để phân tích khả năng kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố.

Dân trí đưa tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đối phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới.

Cụ thể, thành phố đã in 5 triệu tờ rơi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau), tổ chức hoạt động tuyên truyền, phát khẩu trang cho người dân, nhắn tin điện thoại với nội dung dể hiểu về công tác phòng dịch.

Hội nghị giao ban trực tuyến của TP. HCM quý 1/2020.

Hội nghị giao ban trực tuyến của TP. HCM quý 1/2020.

Ngoài ra, ông Liêm cho biết, thành phố hiện có 30 khu cách ly với quy mô 3.251 giường (trong đó cấp thành phố có 6 khu với 2.478 giường, quận huyện 24 khu với 773 giường). Trong thời gian tới, dự kiến bổ sung 21.000 giường (trong đó, bệnh viện Ung bướu 2 có 1.000 giường, ĐHQG TPHCM có 20.000 giường), nâng tổng số lên gần 24.000 giường bệnh phục vụ hoạt động cách ly chống dịch.

Tại TP. HCM có hai nơi xét nghiệm Covid-19 là Viện Pasteur và Bệnh viện Nhiệt đới. Hai đơn vị đã được chuẩn bị hơn 3.000 bộ xét nghiệm và đầu tư hơn 20.000 bộ.

Hiện nay, thành phố có gần 18.000 bác sĩ và hơn 31.000 điều dưỡng. Để bổ sung nhân lực ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế đã cập nhật kiến thức, kỹ năng chuẩn đoán, điều trị, tập huấn 4 lớp về phòng chống lây nhiễm cho tất cả các bác sỹ…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng vấn đề quan trọng lúc này là nhân lực và máy móc ngành y thành phố chỉ đủ để chữa cùng lúc khoảng 600 người, nếu tận dụng tối đa thì cũng chỉ có khả năng chữa được 1.000 trường hợp. Do đó, phải làm tốt công tác kiểm soát dịch, không để số người nhiễm lên con số 1.000.

Zing.vn đưa tin, thành phố HCM có 680 giường bệnh chữa trị với 349 bác sĩ có chuyên môn về bệnh truyền nhiễm. Theo Bí thư Thành ủy thành phố, 350 bác sĩ đủ sức chữa trị cho 600 bệnh nhân. Bí thư đề nghị ngành y tế huấn luyện tại chỗ cho các bác sĩ không có chuyên môn truyền nhiễm nhưng có thể tham gia chữa bệnh để nâng cao khả năng chữa trị. Từ đó không làm quá tải hệ thông y tế, các các sĩ không phải làm việc quá 12 tiếng/ngày.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn