Va chạm với xe đầu kéo, bé gái 6 tuổi t.ử v.ong thương tâm

( PHUNUTODAY ) - Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 9/1, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường Điện Biên Phủ và đường Thuận Châu, thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin trên VOV, xe mô tô biển số 74G1-17243 do ông Phan Thanh Trực, 55 tuổi điều khiển theo hướng Nam Bắc, chở theo sau là cháu Trần Phan Thiên Thảo, 6 tuổi và bà Nguyễn Thị Thu, 52 tuổi. Cả 3 người đều trong một gia đình, trú tại thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

Xe đi đến ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường Điện Biên Phủ và đường Thuận Châu, thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã va chạm với xe đầu kéo 74C-09560 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 77R-01373 chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VOV)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: VOV)

Hậu quả cháu Trần Phan Thiên Thảo chết ngay tại chỗ. Xe ô tô do tài xế Nguyễn Tấn Thắng, 36 tuổi, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển. Nguyên nhân của vụ việc hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ.

Tương tự, khoảng 7h30 ngày 14/12/2020, tại đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường Điện Biên Phủ và Thuận Châu (thuộc địa phận phường Đông Lương, TP. Đông Hà).

Lúc này, xe ô tô tải mang BKS 29C- 400.55 kéo theo rơmoóc BKS 29R-018.70 do ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, trú tại Tân An, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 74E1-082.79 chạy cùng chiều do anh Ngô Đức K. (SN 1997) điều khiển, trên xe có chở thêm chị Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1998, cả hai cùng trú tại Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Cú tông mạnh khiến chị Nguyễn Thị Mỹ L. tử vong tại chỗ, anh Ngô Đức K. bị thương, còn phương tiện bị hư hỏng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link