Về già, bất hạnh lớn nhất không phải là không có tiền mà con cái đến tuổi 30 vẫn làm 2 việc này

( PHUNUTODAY ) - Con cái cứ làm những việc này càng khiến cha mẹ sống khổ cực, về già cũng không được yên thân

Con cái sống không có chí hướng, mục đích rõ ràng

Khi bước sang độ tuổi 30 thì có nhiều người vẫn cứ sống trong cảnh hoang mang, chẳng hiểu bản thân mình có gì, cần làm gì, không có phương hướng trong cuộc sống.

Họ cứ sống qua ngày đoạn tháng, hết ăn lại năm. Có những người đi làm nhưng lại lười biếng, dù đã trưởng thành nhưng vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Dù đến tuổi tự lập vẫn mặc nhiên ăn bám cha mẹ.

Nếu kiểu người như vậy chỉ trưởng thành về thể xác thì tâm hồn họ vẫn như trẻ con. Nếu không thay đổi sớm muộn bị xã hội đào thải.

ban tay

Xung quanh chúng ta có nhiều người như này vô cùng, ngày nào họ cũng nhàn rỗi, chẳng có chí hướng gì cả. Sau này dù được cha mẹ thừa hưởng bao nhiêu tài sản thì họ cũng sẽ tiêu sạch.

Gia đình chỉ biết đặt tiền bạc, lợi ích lên hàng đầu

Điều này vốn dĩ xảy ra ở nhiều gia đình, khiến nhiều bậc cha mẹ đến già sống vô cùng khổ cực. Chỉ vì lợi ích, tranh giành tài sản, tiền bạc mà anh chị em vốn yêu thương nhau nay lại trở mặt với nhau. Thậm chí nhiều người còn căt đứt quan hệ.

me gia

Nhiều gia đình con cái tâm huyết chăm sóc cho cha mẹ, nhưng khi cha mẹ chia tài sản thì chúng cảm thấy không công bằng nên cãi lại cha mẹ, quát tháo anh em.

Như thế mà gia đình chẳng thể nào yên ổn dù chỉ một ngày.Tình cảm của cha mẹ cũng từ đó mà rạn nứt. Trường hợp này chúng ta chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ thấy điều này khiến cha mẹ buồn thủi vô cùng.

cha gia

Cảm ngộ

Tuổi 30 không dễ đương đầu, có những khó khăn, áp lực trong cuộc sống này cần phải vượt qua. Ở giai đoạn này có ít người có thể đạt được sự thành công. Dù con cái thành hay bại, cha mẹ cũng luôn cố gắng theo dõi con tốt nhất. Điều họ mong cầu không phải con cái có thể giàu có, đổi đổi mà hơn cả sự trưởng thành về mặt tâm tính.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link