Vén màn cuộc hôn nhân của Lý Hải - Minh Hà và thực hư chuyện mang bầu lần 5

( PHUNUTODAY ) - Minh Hà nhận xét Lý Hải là người ít nói, không quá lãng mạn trong hôn nhân. Tuy nhiên, sự chất phác, giản dị của chồng là điều khiến cô thấy ấn tượng.

Lý Hải sinh năm 1968, hơn bà xã Minh Hà 17 tuổi. Cả hai quen nhau khi hợp tác quay các sản phẩm âm nhạc: MV Kiếp phong ba, album Trọn đời bên em vol 5... vào đầu những năm 2000. Cặp đôi yêu nhau một thời gian ngắn rồi chia tay vì Minh Hả phải du học Thạc sĩ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Tình cảm, duyên nợ chưa thể dứt càng làm họ gắn kết nhiều hơn.

Empty

Vợ chồng Lý Hải kết hôn vào cuối năm 2010, thời điểm Minh Hà vừa hoàn thành luận văn Thạc sĩ. "Việc kết hôn có vẻ khá sớm với một cô gái mới 25 tuổi, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhưng anh Lý Hải không thể chờ đợi hơn nữa và tôi không muốn vụt mất một người đàn ông tốt như thế", cô nhớ lại.

Chênh nhau đến 17 tuổi song Minh Hà cho biết điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến hôn nhân của vợ chồng cô. "Điều gắn kết vợ chồng chính là từ bên trong tính cách, lối sống. Mỗi lần tranh cãi, tôi tự nhủ 'cơm sôi bớt lửa', không cho phép bản thân nói ra những lời nặng nề hơn. Sau một đêm ngủ dậy, tôi lại thấy chuyện hôm qua không còn cần thiết quan tâm nữa. Cứ thế, chúng ta sẽ học cách biết nghĩ cho đối phương và tự sửa chữa bản thân phù hợp hơn. Không ai hoàn hảo, mà cần nhường nhịn cá tính riêng cho tổ ấm bền vững", Minh Hà nói.

Empty

Ngược lại, Lý Hải thừa nhận anh có phần khô khan, thiếu lãng mạn và trái ngược với bà xã. Theo thời gian, anh cố gắng thay đổi giúp vun đắp hôn nhân. "Tuy có chút đối lập, chúng tôi bù trừ cho nhau. Nhiều khi hai người giống nhau quá lại không hợp và khó hạnh phúc", anh cho hay.

Nói về cuộc sống hôn nhân với Lý Hải, Minh Hà tự hào khi chồng không có quá nhiều sự thay đổi sau khi lập gia đình. Người đẹp 8X nói so với thời điểm trước khi vào nghề, cha đẻ phim Lật mặt vẫn giữ được sự chất phác, hiền lành dù là người của showbiz. Bà mẹ 4 con chia sẻ thêm: “Lập gia đình rồi, anh Hải vẫn là người ít nói, không quá lãng mạn. Nhưng ngay từ đầu, anh đã vậy nên luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng. Tôi không cần lời hoa mỹ hay sự thay đổi nào từ chồng. Quan trọng là mỗi ngày ở bên nhau cả hai đều cảm thấy hạnh phúc”.

Theo Minh Hà, khi xuất hiện trên sân khấu, Lý Hải là một nghệ sĩ nổi tiếng. Song về với gia đình, anh luôn cho người thân cảm giác gần gũi. Vì vậy, người đẹp 8X không áp lực sau khi kết hôn. Cô kể: “Khi nổi tiếng, anh Hải có rất nhiều người hâm mộ. Nhưng anh luôn mang đến sự tin tưởng nên tôi chưa bao giờ phải ghen tuông vì chồng". Tiết lộ về cách giải quyết mỗi lần tranh cãi, Minh Hà cho biết “ai sai thì người đó xuống nước trước". “Anh Hải nếu không sai thì sẽ không nhường đâu, nhưng anh ấy sẽ không tranh cãi lớn tiếng. Khi tôi nói ra quan điểm của mình, nếu tôi sai thì anh ấy sẽ im lặng để tôi nghiệm lại bản thân”, vợ Lý Hải cho hay.

Tròn một năm kết hôn, đôi vợ chồng đón con đầu lòng, đặt tên Nguyễn Hạo Nhiên, còn tên ở nhà là Rio. "Tên Hạo Nhiên nghe khá lạ và hiền. Hy vọng bé lớn lên sẽ là một người đàn ông ngay thẳng, chính trực", Minh Hà chia sẻ.

Empty

Từ khi về chung một nhà, Minh Hà cũng đảm nhận công việc quản lý cho chồng. Họ luôn theo sát nhau trong mọi hoạt động. Thậm chí, ngay cả lúc bầu bé thứ hai gần đến lúc sinh, bà mẹ trẻ cũng phụ chồng tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Minh Hà sinh con thứ hai vào tháng 6/2013. Họ đặt tên con là Nguyễn Hà Hải My (Cherry), ghép tên cha và mẹ vào tên đệm của bé với mong muốn lớn lên con sẽ hiểu, dù cuộc sống có thế nào thì vẫn có hai người thân yêu luôn bên cạnh.

Bé thứ ba - Nguyễn Tuệ Minh (Sunny) chào đời cuối năm 2014. Cả Lý Hải và Minh Hà đều thích có nhiều con để gia đình luôn đầm ấm, tràn ngập tiếng cười.Tháng 7/2016, Minh Hà sinh thêm con thứ tư là một bé trai, tên Nguyễn Phi Phong. Nói về việc sinh liên tục, Minh Hà cho biết có nhiều lý do, trong đó ông xã Lý Hải cũng lớn tuổi nên cô không muốn xảy ra cảnh 'cha già con mọn'.

Hiện tại Minh Hà chưa có kế hoạch sinh thêm em bé vì nhà đã đủ nếp, đủ tẻ. Về cách dạy con, cô muốn các bé phát triển tự nhiên chứ không ép buộc theo nghệ thuật. “Trước đây tôi học luật, sau này lấy chồng lại đi làm giải trí. Đôi khi cuộc sống có những ngã rẽ. Tôi nghĩ quan trọng nhất là được làm điều mình muốn. Như việc được hỗ trợ công việc cho chồng là tôi cảm thấy vui rồi”, cô bộc bạch.

Cả Minh Hà và Lý Hải đều cho rằng, có con là chuyện vui, trời ban cho mình thì mình nhận chứ sợ gì mà không dám nói. Tuy nhiên, chỉ có người thân cận mới hay, ai quen biết vợ chồng cô đều rõ tính mình dễ chịu, không so đo. Nếu có tin vui, nhất định họ sẽ thông báo tới công chúng để chia sẻ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link