Vì sao phụ nữ trẻ sợ đàn ông ở độ tuổi 50 và 60? Lý do vừa thực tế lại vừa bất lực

( PHUNUTODAY ) - Người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, bạn có nghĩ thế không?

Mặc dù trên thực tế, có rất nhiều các cặp đôi chênh lệch tuổi nhiều. Và người ta cũng nói tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nhưng thực tế điều đó có đúng hay không? Một số phụ nữ nói rằng, dù họ có tình cảm với những người đàn ông lớn tuổi, nhưng để xác định gắn bó lâu dài, họ rất e dè vì những lý do sau.

1

Sợ không có tương lai

Khi đàn ông ở độ tuổi 50 hoặc 60 thì họ có khả năng tài chính rất tốt, có thể chi trả thêm nhiều khoản nên chi tiêu rất hào phóng với người mình yêu. Chi những khoản tiền lớn, hoặc gửi những món quà đắt tiền cho người yêu. Họ có thể tạo ra một cuộc hẹn hò lãng mạn, đó có lẽ là lý do tại sao đàn ông lớn tuổi có thể thu hút nhiều cô gái trẻ.

Thế nhưng thái độ của người đàn ông này đối với phụ nữ trẻ thường không phải là tình yêu đích thường. Ở tuổi này đàn ông hầu hết đã có vợ con, nên họ chỉ xem kiểu phụ nữ trẻ này để vui chơi mà thôi. Họ có thể dùng tiền để dụ dỗ phụ nữ nhưng họ sẽ không dễ dàng đưa ra lời hứa cho tương lai vì không muốn phá hủy đi cuộc sống đang ổn định.

Thậm chí khi cần thiết, họ sẽ dùng tiền để giải quyết một số tranh chấp và cắt đứt liên hệ với phụ nữ bởi trong mắt họ, đây là giải pháp hữu hiệu nhất.

Ban đầu nhiều người phụ nữ trẻ đều ám ảnh ngôi nhà hoa hồng mà đàn ông thêu dệt. Cũng vì ham muốn vật chất và thói hư vinh nên họ đã đặt bên cạnh những người đàn ông lớn tuổi và không muốn từ bỏ mối quan hệ này.

Trong quá trình này thì sức ì của phụ nữ cũng không ngừng gia tăng. Họ chấp nhận trở thành cây tầm gửiNhưng chính điều này đã khiến tuổi trẻ và quãng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời của họ dành cho những người đàn ông lớn tuổi một cách lãng phí. Giống như một con chim trong lồng, tuổi trẻ và thời gian mất đi nhanh chóng.

Kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ngoài, ngoài việc chấp nhận những phán xét từ thiên hạ thì còn phải chịu công kích và lên án từ người vợ của nhân tình. Khi hai người phụ nữ đứng ở hai phía đối diện vì một người đàn ông, và bên thứ ba là bên không hợp lý thì cả đạo đức và lương tâm của cô ấy sẽ bị chỉ trích rất nhiều, và người vợ chính thất sẽ thường tiết lộ những việc làm của họ trước công chúng.

Điều đáng sợ hơn là khi đàn ông lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi và muốn chấp dứt mối quan hệ này thì chắc chắn phụ nữ trẻ sẽ gặp nhiều chông gai.

Họ đã không chăm chỉ làm việc và không tạo cho mình tương lai thật tốt. Trong hoàn cảnh này, tìm kiếm người đàn ông phù hợp để kết hôn lại càng khó khăn hơn. Thế nên một số phụ nữ ngại hẹn hò với đàn ông lớn tuổi 50-60, vì sợ đàn ông không cho mình một tương lai ổn định, sợ đạo đức bị người khác lên án, sợ sau này bị bị đàn ông ruồng bỏ, họ sẽ thấy thực tế phũ phàng và bất lực.

3

Sợ mất uy tín

Ngày nay nếu phụ nữ trẻ và đàn ông lớn tuổi kết hôn thì họ sẽ bị gán cho những từ ngữ như người thứ ba, đàn ông phản bội. Hơn nữa thì những người phụ nữ này sẽ bị kỳ thị, lên án bởi chẳng ai có thể chấp nhận kẻ đi cướp chồng người khác.

Tình yêu chênh lệch tuổi tác không hẳn là không thể có được tình yêu đích thực, nói chung là muôn vàn tình huống. Nhiều người phụ nữ trẻ rất coi trọng sĩ diện của mình, mong có cuộc sống đàng hoàng nên sẽ không chọn cưới người đàn ông lớn tuổi sợ ảnh hưởng thanh danh của mình.

Hầu hếu những người phụ nữ có kỳ vọng và khao khát được yêu, họ có sự lãng mạn trong trái tim. Họ luôn hy vọng có thể thoải mái đón nhận tình yêu của mình và đi hẹn hò vui vẻ với những người họ yêu thương nhiều nhất.

Bản thân xã hội hiện đại chính là vòng tròn, nhiều con người gắn bó chặt chẽ với nhau. Một khi phụ nữ đánh mất danh tiếng thì công việc và cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, có khi phải trả giá đắt.

Tóm lại thì phụ nữ khao khát tình yêu đích thực, tốt nhất bạn không nên chọn yêu đàn ông lớn tuổi, vì không biết mình sẽ phải chịu đựng những hi sinh như nào.

Theo:  xevathethao.vn copy link