Vị vua nước Việt sống ở châu Phi suốt 56 năm, lấy vợ sinh con ở châu Phi là ai?

22:35, Chủ nhật 02/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Vị vua này có thời gian sống ở châu Phi rất dài, lấy vợ sinh con tại châu Phi.

Vua Hàm Nghi của triều Nguyễn chính là vị vua duy nhất trong lịch sử nước ta sống nhiều năm ở châu Phi. Sách "Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn" có ghi, vua Hàm Nghi có tới 56 năm sinh sống ở châu Phi.

Chân dung vua Hàm Nghi

Chân dung vua Hàm Nghi

Vua Hàm Nghi là vị minh quân, ông nổi tiếng về tinh thần yêu nước của triều Nguyễn. Do có tư tưởng chống lại giặc Pháp, ông bị thực dân Pháp bắt đi lưu đày ở Algeria từ năm 1888 cho đến khi vua qua đời vào năm 1944.

Theo sách “Lịch sử Việt Nam”có ghi, vua Hàm Nghi chính là lãnh tụ của phong trào Cần Vương – phong trào giết giặc vô cùng nổi tiếng giai đoạn đó. Tuy nhiên sau khi phong trào Cần Vương thất bại do có nội gián, vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt giam, phế truất ngôi báu sau đó đày ra nước ngoài.

vua Hàm Nghi chính là lãnh tụ của phong trào Cần Vương – phong trào giết giặc vô cùng nổi tiếng giai đoạn đó.

vua Hàm Nghi chính là lãnh tụ của phong trào Cần Vương – phong trào giết giặc vô cùng nổi tiếng giai đoạn đó.

Sách “Chín đời chúa mười ba đời vua triều Nguyễn” có ghi lại, tuy bị đà đi châu Phi nhưng cuộc sống của ông không tệ, ngược lại ông còn được nhiều người có tên tuổi ở đó kính nể và yêu mến, cuộc sống trôi qua tương đối yên bình. Tới năm 1904, Hàm Nghi đính hôn với cô Marcelle Laloe (1884-1974), con gái ‘quý’ của ông Laloe - Chánh án tòa Thượng phẩm Alger. Đám cưới của họ trở thành một sự kiện văn hóa lớn và thu hút nhiều người quan tâm của thủ đô Alger.

Tới năm 1904, Hàm Nghi đính hôn với cô Marcelle Laloe (1884-1974)

Tới năm 1904, Hàm Nghi đính hôn với cô Marcelle Laloe (1884-1974)

Vua Hàm Nghi và người vợ ngoại quốc Marcelle Laloe có với nhau 3 con, gồm 2 công chúa (Như Mai, Như Lý) và hoàng tử Minh Đức. Các con của vua đều thông minh, thành tài, trong đó, công chúa Như Mai tốt nghiệp ngành kỹ sư canh nông. Công chúa Như Luân có bằng tiến sĩ y khoa, lấy công tước François Barthomivat de la Besse.

Theo sách “Chín đời chúa mười ba đời vua triều Nguyễn”, trong thời gian bị lưu đày ở Algeria, vua Hàm Nghi đã làm quen bộ môn hội họa, tỏ ra rất có năng khiếu và trở thành họa sĩ giỏi.

vua Hàm Nghi đã làm quen bộ môn hội họa, tỏ ra rất có năng khiếu và trở thành họa sĩ giỏi

vua Hàm Nghi đã làm quen bộ môn hội họa, tỏ ra rất có năng khiếu và trở thành họa sĩ giỏi

Theo sách "Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn", năm 1944, vua Hàm Nghi qua đời ở Algeria. Thi hài ông được an táng ở đây, năm 1962 lại được cải táng ở khu lăng mộ tại làng Thonac, trong khu vực lâu đài của trưởng nữ Như Mai ở tỉnh Dordogne (nước Pháp).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
Từ khóa: vua hàm nghi