Vụ 3 cô giáo tử nạn trên đèo Prenn: Đã tìm ra nguyên nhân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kết quả giám định 2 xe khách cho thấy lái xe đã đổ đèo với tốc độ cao, rà phanh nhiều, không sử dụng phanh động cơ phù hợp nên gây trượt…

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đèo Prenn, Tp. Đà Lạt xảy ra hôm 19/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát Lâm Đồng và các cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tình trạng kỹ thuật của 2 chiếc xe khách trong vụ tai nạn này.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe khách 60B – 02968 đang xuống đèo thì bất ngờ “mất lái”, tông vào công nhân đang điều tiết giao thông để nâng cấp đèo, sau đó tiếp tục tông mạnh vào xe du lịch 86B-00725 lưu thông theo hướng ngược lại rồi lật vào phía bên vách núi.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Prenn hôm 19/6.

Báo Giao thông đưa tin, đại diện các cơ quan chức năng giám định hệ thống lại, động cơ, hộp số, phanh, lốp của 2 chiếc xe trên. Cùng với kết quả giám định và thông tin thu thập từ khách đi trên xe, các cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận: lái xe đã đổ đèo với tốc độ cao, rà phanh nhiều, không sử dụng phanh động cơ phù hợp nên gây trượt, sinh nhiệt làm cháy má phanh, biến đổi màu sắc tang trống phanh, hệ số ma sát giảm khiến hệ thống phanh không đảm bảo.

Chi tiết kết quả giám định xe 60B- 029.68 như sau: hệ thống lái, động cơ, hộp số thân vỏ bình thường. Hệ thống dẫn động phanh bình thường; tang trống phanh biến màu do quá nhiệt, các má phanh cháy đen; phanh đỗ tự hãm bình thường. Các lốp xe đạt yêu cầu chất lượng kỹ thuật.

Xe 86B-007.25 hệ thống lái, phanh chính, phanh đỗ, lốp xe hoạt động bình thường và đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật.

Đoàn giám định sử dụng các thông tin khác thu thập được từ hành khách như: xe đã đổ đèo được 9/10km, hành khách trên xe 60B-029.68  gửi thấy mùi khét và lái xe kêu mất phanh. Chủ doanh nghiệp cho biết lái xe vừa dụng khoảng 10 ngày. Trước đó, lái xe chỉ lái xe đưa đón công nhân của vài khu công nghiệp tại Đồng Nai.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 22/6, thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông – Vận tải) cho biết, Tổng cục đã chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông trên đèo Prenn QL20 và đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, theo VOV.

Mô tả ảnh.
Cơ quan chức năng sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn (TP Đà Lạt) vào ban đêm để đơn vị thi công tiến hành nâng cấp, sửa chữa đường. 

Theo đó, thời gian bắt đầu thực hiện phân luồng từ lúc 19 giờ ngày 22/6 đến khi hoàn thành công trình cải tạo đoạn đèo Prenn QL20.

Thời gian từ 5 giờ đến 19 giờ, các phương tiện xe được lưu thông theo tổ chức giao thông hiện tại (đèo Prenn QL20 được lưu thông 2 chiều).

Thời gian từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, cấm tất cả các phương tiện xe lưu thông trên đèo Prenn để đơn vị thi công cải tạo mặt đường; trong thời gian này các phương tiện phải lưu thông theo hướng đèo Mimosa.

 

Như đã đưa tin, gần 11h ngày 19/6, trên đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km xảy ra tai nạn thảm khốc. Lúc này, xe khách 52 chỗ của Công ty Du lịch Lê Mỹ (Đồng Nai) đang đổ đèo Prenn đã bất ngờ đâm vào một công nhân đang làm việc bên đường.

Do đang lao với tốc độ nhanh nên xe này tiếp tục lao vào xe của hãng Thanh Lịch đi hướng ngược lại rồi lật nghiêng vào vách đèo.

Theo nhiều người, lúc xảy ra vụ tai nạn có mưa nhỏ, vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường. Vụ việc khiến 7 người tử vong, trong đó có 3 cô giáo.

Sau vụ tai nạn này, nhiều ý kiến đề nghị phân luồng giao thông giữa đèo Prenn và đèo Mimosa nhằm đảm bảo an toàn cho xe qua lại trong thời gian thi công quốc lộ 20 qua đèo Prenn.

Từ 1/8, say rượu lái ô tô có thể bị phạt 18 triệu đồng
Từ 1/8, say rượu lái ô tô có thể bị phạt 18 triệu đồng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mức phạt đối với người điều khiển phương tiện trong trạng thái say rượu sẽ tăng cao so với mức cũ kể từ ngày 1/8/2016.
Cha ôm con trai 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử
Cha ôm con trai 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử
(Xã hội) - (Phunutoday) - Anh H. bất ngờ lấy sim điện thoại ra bẻ, tháo dây chuyền dịch trên người của con rồi ôm con lên tầng 6 leo qua lan can nhảy xuống.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link