Vụ 5 học sinh bị xe tải húc văng: Tạm giữ hình sự tài xế

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan công an vừa tạm giữ hình sự đối với tài xế Phạm Đình Tường để điều tra về vụ tai nạn giao thông khiến 5 học sinh thương vong trên đường đi học về.

Như chúng tôi đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào 16h30 chiều ngày 1/3, trên quốc lộ 38, đoạn đi qua địa phận huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Xe tải mang BKS 34C-040.06 lưu thông trên quốc lộ 38 theo hướng từ ngã tư Phố Cao đi Hải Dương, đến địa điểm trên thì tông thẳng vào 5 em học sinh đang trên đường đi học về, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.

tai-nan-2-1630-phunutoday

Hiện trường vụ tai nạn. 

Vụ tai nạn khiến một em học sinh tử vong tại chỗ, 4 em học sinh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ngày 3/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Mừng, Trưởng công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết: Qua xác minh ban đầu, chiều 1/3, ô tô tải mang biển kiểm soát 34C – 04006 do tài xế Phạm Đình Tường điều khiển đang lưu thông trên QL38, đoạn qua thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ) đã bất ngờ vượt một xe khác rồi lao sang phần đường ngược chiều. Lúc này, tài xế mất lái liên tiếp tông vào nhóm 5 học sinh đang đi xe đạp.

Vụ tai nạn khiến em Hoàng Quốc Việt (học sinh lớp 5, trường tiểu học Trần Cao) tử vong tại chỗ, 4 học sinh khác (3 học sinh tiểu học, 1 học sinh cấp THCS) bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

“Trường hợp 2 em học sinh bị thương nặng hiện đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. 2 em còn lại đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. Cả 4 em đều qua nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng”, ông Mừng cho hay.

Vị trưởng Công an huyện cũng cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự tài xế Phạm Đình Tường (38 tuổi, trú xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) để điều tra.

Liên quan đến sự việc trên, Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, an ủi động viên và hỗ trợ đối với gia đình có người tử vong số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ mỗi cháu bị thương số tiền 3 triệu đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn