Vụ nữ giáo viên mầm non mang bầu 3 tháng bị chồng s.át h.ại: Người chồng có biểu hiện "lạ" trước ngày gây án

( PHUNUTODAY ) - Theo một cán bộ tham gia điều tra vụ án, sau khi bị bắt, Lương khai nhận, đối tượng dùng dao cắt cổ vợ t.ử v.ong.

Như chúng tôi đã đưa tin, Lãnh đạo xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết tối 13/3, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng khiến chị Bùi Thị Qúy (khoảng 30 tuổi) tử vong. Nạn nhân là giáo viên mầm non xã Quyết Chiến, đang mang thai tháng thứ 3.

Hiện trường khám nghiệm cho thấy, thi thể nạn nhân có nhiều vết cứa trên cổ. Người bị tình nghi trong vụ án là Bùi Văn Lương (SN 1982, trú tại xóm Luông Dưới, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), chồng chị Quý.

chong giet vo 2

Ảnh minh họa.

Báo giao thông đưa tin, theo thông tin ông Bùi Xuân Lĩnh, Trưởng Công an xã Ngổ Luông nắm được, ngày 13/3, chị Bùi Thị Quý đã đi khám thai tại một cơ sở y tế trên địa bàn huyện Tân Lạc. Kết quả thăm khám cho thấy thai nhi được khoảng 2 tháng tuổi nhưng có dấu hiệu phát triển không bình thường. Bác sĩ khám cho chị Quý khuyến cáo nguy cơ cao đứa trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh hoặc có biến chứng sau sinh.

Về nhà chị Quý đã kể lại tất cả thông tin từ bác sĩ với chồng và gia đình chồng. Đón nhận thông tin mọi người đều rất hoang mang. Vợ chồng Lương cũng phân vân không biết nên bỏ hay giữ lại cái thai bởi trong gia đình chị Quý từng có người sinh con bị dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam. Sau khi bàn bạc, các thành viên trong gia đình thống nhất sáng 14/3 sẽ đưa chị Quý đi khám lại rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, án mạng đã xảy ra trong tối cùng ngày.

Trưởng Công an xã Ngổ Luông cho biết thêm, thời điểm trốn khỏi hiện trường sau khi gây án Bùi Văn Lương có mang theo kết quả siêu âm thai của vợ. Y giấu tờ giấy đó trong cốp xe máy, dùng bùn đất bôi bẩn biển số xe rồi phóng đi trốn. Khi Bùi Văn Lương ra đầu thú, lực lượng chức năng kiểm tra cốp xe thấy tờ giấy kết quả siêu âm vẫn còn nguyên.

chong giet vo 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh: HQ).

Ngoài ra, theo báo người đưa tin, ông Bùi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, “Cách đây khoảng 3 tháng, anh Lương đã phải xuống bệnh viện tâm thần Trung ương 1 khám bệnh. Tuy nhiên, anh Lương chỉ mua thuốc về nhà điều trị. Thời điểm xảy ra vụ án, anh Lương không có sổ điều trị bệnh tâm thần”, ông Phong cho hay.

Ông Phong cho biết thêm, cách ngày xảy ra vụ án mạng, anh Lương có nhiều biểu hiện lạ.

“Anh Lương lân la sang những nhà hàng xóm và nói lẩm bẩm 1 mình. Không chỉ có thế, hễ gặp ai, anh Lương thường hay kể lể những chuyện trên trời, dưới đất… Cứ tưởng không có vấn đề gì nào ngờ sự việc lại xảy ra”, ông Phong tiết lộ.

Theo một cán bộ tham gia điều tra vụ án, sau khi bị bắt, Lương khai nhận, đối tượng dùng dao cắt cổ vợ tử vong. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bắt tạm giam Lương để xử lý theo quy định.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link