Vụ tai nạn đường sắt trên cao: Đã được cảnh báo từ trước

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bộ GTVT cho biết, vụ tai nạn ở dự án đường sắt trên cao đã được Bộ này cảnh báo từ trước.

Theo đó, cách đây hơn nửa tháng, đoàn công tác thuộc Bộ GTVT đã cảnh báo và yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn ở công trình kể trên. 

Ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho hay, mới đây, trong ngày 15/10, Cục đã kiểm tra hiện trường thi công dự án này và đã có những lưu ý cụ thể về an toàn như rà soát quy trình, tăng cường biển báo, ghi số điện thoại của người phụ trách công trường lên các biển cảnh báo.

Văn bản chỉ đạo ký ngày 16/10 của Cục này cũng nêu rõ: “Tại các vị trí thi công trên cao, yêu cầu Ban QLDA Đường sắt chỉ đạo các nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông bên dưới. Đồng thời phải bố trí lực lượng phân luồng giao thông theo quy định”.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngoài ra, trước vụ tai nạn này một ngày, cũng tại địa điểm trên đã xảy ra hiện tượng nhà thầu để rơi vữa bê tông lên người đi đường và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền giám đốc Ban QLDA Đường sắt Bộ GTVT, đại diện chủ đầu tư đã phải xuống hiện trường xin lỗi.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia bước đầu đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn 5 triệu, Ủy ban An toàn Giao thông Hà Nội hỗ trợ 10 triệu.

Đồng thời Bộ GTVT bước đầu cũng thăm hai nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền là ông Nguyễn Trọng Phong, 54 tuổi, hiện trong tình trạng mê man và vợ là Lê Thị Hồng, bị thương ở chân...

Trong công điện cùng ngày, Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia Đinh La Thăng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công đình chỉ ngay hoạt động thi công; rà soát lại toàn bộ quy trình thi công. Bộ trưởng GTVT cũng yêu cầu xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cũng chỉ đạo Ban ATGT TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ việc. Lực lượng CSGT, thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực có công trình giao thông đang thi công; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Như tin đã đưa, vào 9h30 sáng 6/11, trong lúc thi công cầu đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông (tại đoạn đường Trần Phú - Hà Đông đối diện Học viện Y dược học cổ truyền), một khối cốt pha bằng sắt của đội thi công Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1 (Cienco 1) rơi xuống do bị đứt dây cẩu khiến anh Nguyễn Như Ngọc tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn đường sắt trên cao: Nạn nhân là học viên HV An ninh
Liên quan đến vụ tai nạn ở dự án đường sắt trên cao, nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh Nguyễn Như Ngọc học viên tại Học viện An ninh.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn