Vụ thảm sát tại Bình Phước: Tử tù Vũ Văn Tiến tiếp tục viết đơn xin giảm án tử

( PHUNUTODAY ) - Tử tù Vũ Văn Tiến đã làm đơn gửi đến TAND tối cao, VKSND tối cao để xin xét xử lại với mong muốn giảm án tử.

Kể từ khi nhận án tử, Vũ Văn Tiến - người cùng Dương giết 6 người trong một gia đình ở Bình Phước liên tục làm đơn kháng cáo xin giảm án tử.

Mới đây, đại diện trại giam tỉnh Bình Phước cho biết trên tờ Trí thức trẻ: Vũ Văn Tiến (người tham gia gây ra vụ án thảm sát tại Bình Phước) đã làm đơn yêu cầu luật sư Lê Văn Nam – Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước tiếp tục bào chữa, hỗ trợ pháp lý. Đồng thời kháng nghị đến giám đốc thẩm xem xét lại bản án.

vu-van-tien-2-phunutoday.vn

Bị cáo Tiến khóc tại phiên xử sơ thẩm hôm 17/12. Ảnh: Phước Tuấn.

Luật sư Lê Văn Nam cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của Vũ Văn Tiến ngày 8/9, ông đã hoàn tất đơn kháng nghị gửi đến Chánh TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Luật sư Nam nói: "Hai phiên tòa diễn ra đều đánh đồng hình phạt giữa kẻ chủ mưu và người bị ép buộc thực hiện tội phạm mà không xem xét tính chất, mức độ tham gia phạm tội của từng đồng phạm. Ngoài ra, tòa án vẫn không xem xét hoàn cảnh, ý thức thái độ phạm tội của Tiến, không quan tâm đến tình tiết giảm nhẹ".

Trong đơn Tiến viết: "Tôi không phải là người ham sống, sợ chết nhưng phải chết trong tình cảnh này thì không cam tâm, quá uất ức. Do áp lực dư luận quá lớn nên TAND cấp sơ thẩm và phúc thẩm không lưu tâm lắng nghe tâm sự, nguyện vọng của tôi; Không xem xét nhân thân gia đình tôi cũng như tính nhân đạo, nhân văn của pháp luật để rộng lòng tha lỗi", Tiến trình bày trong đơn.

Theo vị cán bộ trại giam tỉnh Bình Phước, ngoài lá đơn ủy quyền cho luật sư Nam, Tiến còn bổ sung và cung cấp thêm một số chứng cứ gửi TAND tối cao, VKSND tối cao, Chủ tịch nước với mong muốn xem xét nhằm giảm án.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vụ thảm sát 6 người trong một gia đình xảy ra tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vào ngày 7-7-2015, gây rúng động dư luận.

Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang; chủ mưu), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước; đồng phạm tích cực) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đều bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-12-2015, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Dương và Tiến án tử, Thoại 16 năm tù. Sau phiên tòa, Tiến kháng cáo xin giảm án, Thoại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18-7, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Tiến, Thoại và tuyên y án sơ thẩm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link