Tham nhũng 9.260 tỉ, 51.000 lượng vàng, người nghèo cõng 432 loại phí

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lực lượng cảnh sát điều tra đã thụ lý 371 vụ án, 847 bị can phạm tội về tham nhũng với tổng số thiệt hại khoảng 9.260 tỉ đồng; 51.000 lượng vàng SJC và 155.000m2 đất

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trước Quốc hội sáng 22/10, năm 2013 ngành thanh tra phát hiện 80 vụ, 90 đối tượng có liên quan đến hành vi tham nhũng với số tiền lên đến 117,5 tỉ đồng.

Thanh tra kiến nghị kiến nghị thu hồi 117,5 tỉ đồng; đã thu hồi 59 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối tượng.

Gần 10.000 tỉ đồng, 51.000 lượng vàng thiệt hại do tham nhũng

Lực lượng cảnh sát điều tra đã thụ lý 371 vụ án, 847 bị can phạm tội về tham nhũng với tổng số thiệt hại khoảng 9.260 tỉ đồng; 51.000 lượng vàng SJC và 155.000m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 900 tỉ đồng.

Theo số liệu của Tổng Thanh tra Chính phủ, viện kiểm soát nhân dân các cấp đã truy tố 335 vụ, 803 bị can về tội tham nhũng. Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 278 vụ, 584 bị cáo về các tội danh tham nhũng, trong đó tỉ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41,2% (năm 2012, tỉ lệ này là 44,1%); số bị cáo được hưởng án ''treo'', cải tạo không giam giữ chiếm 31,2 % (năm 2012, tỉ lệ này là 34,2%).

Trong khi đó người dân Việt Nam đang phải gồng mình gánh hàng trăm loại thuế phí. Theo TS Ngô Trí Long, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường và giá cả (Bộ Tài chính) thì hiện nay có tất cả 432 khoản phí và lệ phí trên khắp cả nước trong đó có 357 khoản phí và 75 khoản lệ phí. Trong đó, 393 khoản thuộc thẩm quyền của nhà nước còn lại phân cấp cho địa phương.

Người dân gồng mình gánh 432 loại phí

Việt Nam cũng nằm trong số các nước có mức thu thuế và phí cao so với khu vực. Trung bình trong vòng 5 năm, tỉ lệ phí tính trên GDP (không kể dầu thô) của Việt Nam là hơn 20%, trong khi Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan chừng 15,5%, Philippines 13%, Indonesia 12,1%..., Tiến sĩ Long cho biết thêm.

Dẫn báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện người nông dân đang phải gánh tới 131 khoản đóng góp trong đó có 93 loại thuế, phí theo quy định của nhà nước và 38 khoản đóng góp xã hội khác. Ngoài những khoản đóng góp có trong quy định, mỗi hộ nông dân trung bình sẽ phải đóng góp thêm từ 250.000 đồng tới 800.000 đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn