Nên đi du lịch Thái Lan vào tháng mấy?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thái Lan là đất nước nhiệt đới vừa có biển, vừa có những thành phố tấp nập với các thiên đường mua sắm giá rẻ. Vậy nên đi Thái Lan vào tháng mấy?

Nên đi du lịch Thái Lan vào tháng mấy là thích hợp?

Thái Lan là quốc gia đông nam Á có lượng du khách lớn nhất. Du khách có thế tìm được gần như mọi thứ ở đây, rừng rậm màu xanh ngút ngàn, nước biển xanh như pha lê khiến bạn tưởng mình đang tắm nước ấm thay vì đi bơi ngoài biển, và thức ăn với hương vị khiến vị giác của bạn thèm thuồng. Kỳ lạ, nhưng vẫn an toàn, giá rẻ, nhưng vẫn được trang bị với những thiết bị hiện đại mà bạn cần. Luôn có điều gì đó hấp dẫn chờ đợi bạn, dù bạn thích gì và túi tiền chi như thế nào đi nữa, từ bugalow ở bãi biển với những người du lịch bụi cho đến những khách sạn sang trong nhất thế giới.

Mô tả ảnh.

Nên đi du lịch Thái Lan vào thời gian nào?

Mỗi năm đất nước chùa Vàng đón khoảng 14 triệu khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Mùa du lịch Thái Lan thường bắt đầu từ giữa tháng 10 tới tháng 4 năm sau.

Du lịch Thái Lan vào tháng nào là thích hợp nhất?

Thời tiết ở Thái Lan có thể chia làm hai mùa, mùa mưa, nóng bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 10, và mùa khô, mát bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 4. Bạn nên chọn tới Thái Lan khi thời tiết mát mẻ vì lúc đó là lúc thuận tiện để du lịch, thăm thú những cảnh đẹp ngoài trời. Nếu đến Thái trong khoảng tháng 10 tới tháng 4, bạn sẽ có cơ hội được tham dự hai lễ hội lớn tại đất nước chùa Vàng, đó là Lễ hội ánh sáng Loy Krathong, còn được coi là Lễ tình nhân của người Thái, được tổ chức vào tháng rằm tháng 12 âm lịch và Tết cổ truyền Songkran diễn ra vào giữa tháng 4.

Thời điểm đi du lịch Thái Lan lý tưởng nhất là từ tháng 11 đến tháng 2 vì trong suốt những tháng này hầu như không có mưa và tiết trời không quá nóng. Đây cũng là thời điểm hay diễn ra nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc. Nếu bạn thích tìm hiểu và tham dự lễ hội ở Thái Lan, hãy đến Thái Lan vào tháng 4 để được hòa mình vào không khí tưng bừng nhộn nhịp của lễ té nước Songkran, lễ hội lớn nhất trong năm diễn ra vào 13-15/4 để đón chào năm mới.

Mô tả ảnh.
Nên đi du lịch Thái Lan vào tháng nào?

Nếu muốn đi các tỉnh miền núi phía Bắc, thời gian du lịch Thái Lan bạn có thể đi là vào tháng 3 – 5, hoặc tháng 6 – 7, mùa này nhiệt độ trên núi khá ôn hòa và dễ chịu. Còn đối với khu vực miền trung và đông bắc Thái Lan, thời điểm này sẽ không thích hợp cho chuyến đi của bạn vì thời tiết sẽ rất nóng có thể lên tới 40oC.

Du lịch vào các mùa cao điểm trong năm, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi. Bangkok có các mùa cao điểm từ cuối tháng 12 tới hết tháng 2 năm sau. Và vào những ngày có lễ hội, ngày cuối tuần, giá vé máy bay đi Bangkok, giá phòng khách sạn cũng tăng cao đáng kể. Thường thì tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Do đó, để tiết kiệm chi phí, bạn nên cân nhắc việc đi du lịch vào các mùa này. Nhưng thay vào đó, du lịch vào mùa cao điểm, bạn sẽ có dịp tham quan miễn phí một vài địa điểm tham quan hoặc tham gia các hoạt động tập thể sôi động tại các điểm du lịch gần đó.

- Wisaka Bucha diễn ra vào rằm tháng 6 âm lịch, hay còn gọi là lễ Phật Đản. Lễ hội này kỷ niệm ngày sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật, tất cả diễn ra cùng một ngày trong lễ hội này.Các lễ hội và sự kiện lớn ở Thái Lan

- Makha Bucha, vào rằm tháng 4 âm lịch, nhằm tưởng nhớ việc 1250 người đến với Đức Phật để được Phật giác ngộ và giải thoát.

- Asanha Bucha, vào tháng 8 âm lịch, là lễ hội kỷ niệm bài giảng Pháp đầu tiên của Đức phật và và các nhà sư đầu tiên của Phật Giáo.

- Tết âm lịch: Những người Thái gốc Trung Quốc chiếm một số lượng lớn ở Băng Cốc dọn dẹp nhà cửa và làm cơm cúng tổ tiên.

-  Songkran: lễ hội té nước rất nổi tiếng của người Thái. Đây có lẽ là lễ hội thú vị nhất với khách nước ngoài, để kỷ niệm năm mới theo lịch Thái, thường diễn ra vào tháng 4 (chính thức là từ 13-15 tháng 4, nhưng ở nhiều nơi thời gian khác nhau).

- Loy Krathong diễn ra vào ngày rằm tháng chạp. Người dân đến các sông, hồ, thậm chí là bể bơi trong khách sạn để thả hoa, nến nổi trên lá chuối (ngày nay người ta dùng xốp), những thứ nổi này gọi là Krathong.

- Lễ hội Vua ngày 5 tháng 12, cũng được tổ chức cùng với Ngày của Bố. Người Thái tỏ lòng kính trọng và tình yêu với đức vua của họ.

Tháng 5 nên đi du lịch nước nào?
Tháng 5 nên đi du lịch nước nào?
(Khám phá) - (Phunutoday) - Tháng 5 là khoảng thời gian khá đẹp trong năm để đi du lịch các nước trên thế giới. Vậy trong tháng 5 này các bạn nên đi những nước nào?
Tháng 6 nên đi du lịch nước nào?
Tháng 6 nên đi du lịch nước nào?
(Khám phá) - (Phunutoday) - Tháng 6 là tháng của những kỳ nghỉ hè nên các gia đình chắc hẳn đang băn khoăn không biết nên đi du lịch nước nào trong tháng 6 này.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link