Những trang phục không nên mặc dịp Tết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dưới đây là những trang phục bạn nên tránh mặc vào dịp Tết Nguyên đán.

1. Trang phục thuần màu đen

Chắc hẳn một bộ trang phục chỉ có màu đen sẽ đem lại không khí u ám cho những ngày đầu năm, nếu bạn đi tới thăm nhà họ hàng hoặc bạn bè thì tốt nhất nên diện những trang phục màu sắc tươi sáng như hồng, đỏ, xanh. Nếu bạn vẫn muốn diện trang phục đen thì hãy chọn những phụ kiện đi kèm như thắt lưng, túi xách hay trang sức có màu sắc nổi bật hơn.

2. Trang phục hở hang

Tết là dịp để hội họp gia đình thế nên bạn sẽ gặp khá nhiều bậc cha chú trong gia đình, việc ăn mặc quá hở hang sẽ khiến bạn bị "mất điểm" trong mắt những người lớn tuổi. Ngoài ra, việc bạn ăn mặc quá "thiếu vải" trong những dịp gặp mặt cũng được coi là bất lịch sự và thiếu tế nhị.

3. Trang phục rườm rà

Trang phục tua rua đang là mốt của năm nay. Tuy nhiên, dịp Tết là dịp để mọi người tụ họp, ăn uống. Việc diện trang phục rườm rà sẽ khiến bạn gặp bất tiện trong việc đi lại cũng như hoạt động. Hãy tránh mặc những chiếc áo quá dài, quá rộng hay có những chi tiết dây rợ lằng nhằng, thay vào đó, chọn các món đồ gọn gàng, tôn dáng để có những bộ trang phục vừa đẹp vừa phù hợp, tiện lợi trong dịp xuân về nhé!

4. Phụ kiện không cần thiết

Những chiếc găng tay, kính mắt hay mũ đội đầu cổ điển có thể rất hợp với một bữa tiệc nhưng hoàn toàn không thích hợp với dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Bạn sẽ dễ bị "lạc lõng" nếu diện những phụ kiện điệu đà này vào dịp Tết, khi đi gặp họ hàng, gia đình.

 

Trang phục kiêng kị khi đi chùa ngày Tết
Trang phục kiêng kị khi đi chùa ngày Tết
(Thời trang) - (Phunutoday) - Nếu không lựa chọn trang phục đi chùa phù hợp bạn sẽ trở nên phạm giới và bất kính trước không khí linh thiêng nơi cửa phật.

 

Mùng 1 Tết mặc gì để cả năm may mắn
Mùng 1 Tết mặc gì để cả năm may mắn
(Thời trang) - (Phunutoday) - Trong ngày đầu năm, những trang phục mang sắc đỏ hay họa tiết tiền tài sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn trong năm mới.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn