Bắt khẩn cấp tài xế làm đổ cần cẩu khiến 3 mẹ con chết thảm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng 6/5, Công an Đồng Tháp ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Huỳnh tài xế xe cẩu làm chết 3 mẹ con để điều tra về hành vi “vô ý làm chết người”.

Sáng 6/5, Thượng tá Thái Thị Mỹ Trang - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) - người điều khiển phương tiện cần cẩu gây ra cái chết thương tâm của 3 mẹ con sáng 5/5 để điều tra về hành vi “vô ý làm chết người”. Nạn nhân của vụ tai nạn là 3 mẹ con chị Cao Tường Vân (31 tuổi), cháu Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và cháu Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi).

Nguyễn Thái Huỳnh tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra cho hay, quy định đối với người điều khiển phương tiện này là phải có bằng cấp được đào tạo chuyên môn, chứng chỉ an toàn về vận hành và có văn bản chỉ định người vận hành phương tiện. Tuy nhiên, tài xế Huỳnh chỉ có duy nhất bằng cấp được đào tạo chuyên môn.

"Huỳnh có dấu hiệu hành vi vô ý làm chết người. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án", Thượng tá Trang nói.

Công trình cầu Hồng Ngự do Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc thi công (Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp làm chủ đầu tư) cơ bản đã xong phần lao dầm. Tai nạn xảy ra khi đơn vị thi công đang thu dọn, di dời trạm trộn bê tông. Thông tin ban đầu từ hiện trường cho biết, nhiều khả năng, Huỳnh vận hành phương tiện chưa đúng quy trình dẫn đến sập cần trục cẩu gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong khi đó, tại quê nhà Sa Đéc, gia đình ông Cao Văn Liêm đã tổ chức lễ an táng cho con gái và 2 cháu ngoại xấu số.

Ông Cao Văn Liêm (cha của chị Vân) khóc nghẹn: "Họ thi công quá cẩu thả, công trình cách đường giao thông chỉ vài mét nhưng không có rào chắn.

Anh Trần Đình Trọng (chồng của chị Vân) sau khi hay tin vợ con mình gặp nạn thì ngất lịm, nằm liệt giường.

Một lúc sau anh ngồi dậy đi lại quan tài của vợ và 2 con rồi khóc nghẹn, nước mắt chảy dài trên gương mặt sạm đen.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và thị xã Hồng Ngự đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân, động viên và trao 13,5 triệu đồng hỗ trợ. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Trường Lộc (TP HCM) hỗ trợ 50 triệu đồng.

Trước đó, như tin đã đưa, sáng 5/5, trên tuyến đường tỉnh 842 (khu vực phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự), Huỳnh điều khiển xe cần cẩu trong khu vực thi công cầu Hồng Ngự. Tài xế đang cẩu bồn xi măng thì bị đứt dây cáp, cần trục cẩu bất ngờ rơi xuống đường đè trúng xe máy do chị Cao Tường Vân điều khiển, chở  2 con đến trường. Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Vân chết tại chỗ.

Sập cần cẩu công trình giữa đường, 3 mẹ con chết thảm
Sập cần cẩu công trình giữa đường, 3 mẹ con chết thảm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sáng 5/5, một vụ sập cần cẩu tại công trường thi công cầu Hồng Ngự 2, Đồng Tháp đã xảy ra khiến ba mẹ con đi ngang qua chết tại chỗ.
Hy hữu: Một công nhân môi trường 2 lần bị xe rác
Hy hữu: Một công nhân môi trường 2 lần bị xe rác "tấn công"
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một công nhân của Xí nghiệp xử lý chất thải Đình Vũ (thuộc Cty TNHH Môi trường đô thị Hải Phòng), bị tai nạn lao động lần thứ 2 liên tiếp.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn