Đã xác định được danh tính 12 nạn nhân trong vụ TNGT Bình Thuận

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cơ quan chức năng cho biết, đã có kết quả giám định ADN xác định danh tính của 12 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận.

Sáng 24-5, ông Phạm Văn Nam - giám đốc Sở GTVT Bình Thuận, cho biết qua kết quả giám định, đối chiếu ADN đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong còn lại. 

Đã xác định được danh tính 12 nạn nhân trong vụ TNGT Bình Thuận.
Thi thể các nạn nhân được chuyển về quê an táng

Danh sách các nạn nhân như sau:

1. Trần Công Định (Hà Tĩnh, lái xe biển số 38N-5577)

2. Lê Hồng Đạt (Quảng Ngãi)

3. Trần Quốc Anh (Quảng Ngãi)

4. Võ Thị Trà My (Quảng Ngãi)

5. Nguyễn Văn Nghĩa (Quảng Ngãi)

6. Lê Thị Diệu Huyền (Quảng Ngãi)

Trước đó vào ngày 23-5 đã xác định danh tính 6 nạn nhân qua giám định ADN, gồm:

1. Phan Văn Thảo (lái xe chính của xe Phương Trang, quê Hoài Nhơn, Bình Định),

2. Nguyễn Thị Liên (Quảng Ngãi)

3. Lê Thị Thanh Doanh (Quảng Ngãi),

4. Võ Thị Ánh Đào (Đồng Nai)

5. Võ Thị Xuân (Quảng Ngãi)

6. Nguyễn Thị Kim Hoa (Quảng Ngãi)

6 thi thể cuối cùng vừa có kết quả đối chiếu ADN nêu trên sẽ được bàn giao cho gia đình nạn nhân trong ngày 24-5.

Được biết, mỗi nạn nhân đã được Ban ATGT tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 3 triệu đồng, Sở LĐ,TB&XH Bình Thuận 5,4 triệu đồng, Tổng cục đường bộ Việt Nam 1 triệu đồng, Bộ GTVT 1 triệu đồng, Công ty Vinh Hiển và chi hội giám sát hành trình 1 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ Bình Thuận 1 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi 5 triệu đồng, Ủy ban ATGT quốc gia 5 triệu đồng.

Riêng công ty Phương Trang (chủ xe gây tai nạn) trước mắt hỗ trợ 10 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí xe vận chuyển các nạn nhân và gia đình về quê.

Nạn nhân vụ giết người bỏ xác trong bao tải cho vay nặng lãi
Nạn nhân vụ giết người bỏ xác trong bao tải cho vay nặng lãi
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi khám nghiệm tử thi, danh tính nạn nhân đã được xác định. Cơ quan công an cho rằng, đây là vụ án giết người cướp tài sản...
Theo:  khoevadep.com.vn copy link