Hà Đông: Giàn giáo bị sập đè nát, một xe taxi bị đè nát

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng sớm 28/12, một vụ sập giàn giáo công trình xây dựng đã xảy ra tại khu vực đối diện khách sạn Cầu Am 2, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 7 vừa trao đổi với phóng viên qua điện thoại bước đầu cho hay lực lượng của đội này đang triển khai tại hiện trường vụ sập giàn giáo để bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. 

tai nạn, xã hội, có thể bạn chưa biết, tử vong
Khu vực xe taxi gặp nạn nằm tại đối diện khách sạn Cầu Am 2.

Xe taxi bị đè nát mang biển số 30v-8195. Theo những người dân ở khu vực xảy ra vụ tai nạn, trên taxi lúc đó có 4 người.

Theo thông tin từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Mộ Lao, ông Nguyễn Văn Long, phường đã nắm được sự việc và từ 3 giờ sáng đã điều động lực lượng tới hiện trường để phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý sự việc, phân luồng giao thông.

Ông Long cũng cho biết không có thương vong trong sự cố trên.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+ có mặt tại hiện trường, đến thời điểm này, toàn bộ hiện trường sập giàn giáo đã được che kín.

Toàn bộ dầm chắn ngang trên đường sắt trên cao vắt qua 2 chiều đường Trần Phú đã sập thẳng xuống phía dưới. Một phần trụ bị sập vẫn nhô lên đường trên cao và có dấu hiệu gãy gập.

Tại phần giàn giáo bị sặp, theo quan, còn rất nhiều bê tông chưa khô. Thông tin ban đầu cho biết đêm qua lực lượng thi công tiến hành đổ bê tông, khi đang tiến hành thì xảy ra sự cố.

tai nạn, xã hội, có thể bạn chưa biết, tử vong
Khu vực có bạt che chắn là khu vực xảy ra tai nạn.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ này cách nơi xảy ra tai nạn chết người trước đó chỉ hơn 100m.

Đây là đoạn thi công kết cấu trên ga bến xe Hà Đông, công trình được triển khai thi công trở lại từ ngày 21/11/2014. Nhà thầu là Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và đầu tư xây dựng Việt Nam.

Hiện các cần cẩu đang tiến hành cẩu phần sắt thép bị sập ra ngoài.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn