Kinh hoàng: Đứng giữa đường ray, bị tàu hỏa cán chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra ở Đồng Nai, một thanh niên đã bị tàu hỏa cán đứt lìa khi đứng giữa đường ray.

Tối 27/7, trên tuyến đường sắt Bắc –Nam đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là Kim Văn Thái (25 tuổi, quê Nghệ An).

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, vào thời điểm trên, đoàn tàu SE5 có đầu kéo 916 chạy hướng Hà Nội- Sài Gòn do lái tàu Lê Văn Trung điều khiển. Khi đến km 1691 + 500 thuộc khu phố 1 phường Tân Hiệp- Tp Biên Hòa thì bất ngờ đâm vào một thanh niên đang đứng giữa đường ray xe lửa.

Sau khi sự việc xảy ra, lái tàu đã cho dừng đoàn tàu và báo cho lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đến xử lý.

Tại hiện trường, do lực tông mạnh khiến nạn nhân bị  đứt lìa nhiều khúc và bị kéo lê khoảng 200m.

Đến hơn 22h tối cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với ngành đường sắt mới hoàn tất công tác khám nghiệm. Nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nội: Tàu hỏa đâm ô tô, 1 người chết, 5 người bị thương nặng
 Chiều ngày 22/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô đã xảy ra trên đường Ngọc Hồi khiến 1 người chết, 5 người bị thương nặng.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn