Mẹ mìn bắt cóc bé trai 3 tuổi khai gì tại cơ quan công an?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bức xúc vì bố mẹ bé trai 3 tuổi chưa trả tiền nên người bác họ đã nhẫn tâm bắt cóc cháu bé để uy hiếp, gây sức ép với gia đình.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 14h ngày 24/12, công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Nhung (thôn Trung Tâm, xã Yên Bình) về việc cháu Đặng Danh Bảo (3 tuổi) bị bắt cóc. 

Mô tả ảnh.
Nữ quái tại cơ quan điều tra 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Ban đầu xác định nghi can là Nguyễn Thị Nga (31 tuổi, ở Hà Giang) là bác ruột của nạn nhân. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 4 tiếng vào cuộc truy tìm dấu vết hung thủ, cơ quan công an đã giải cứu cháu Đặng Danh Bảo tại nhà nghỉ Minh Anh thuộc thôn Lâm Nghiệp, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nga để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nga khai nhận do bố mẹ của cháu bé nợ tiền không trả nên đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để gây sức ép cho gia đình.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Chân dung "nữ quái" bắt cóc cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, “nữ quái” phải cúi đầu thừa nhận hành vi bắt cóc bé Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 2011, Thanh Trì, Hà Nội) để tống tiền.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn