Thảm sát ở Tây Ninh: Ba người trong một gia đình bị chém dã man

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi chém cả nhà hàng xóm dã man, Phạm Thành Tây thản nhiên mang hung khí về nhà nằm.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã  bắt giữ Phạm Thành Tây (37 tuổi) ngụ tổ 16, ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu (Tây Ninh)  để điều tra về hành vi giết người.

Ba nạn nhân là người  trong cùng một gia đình bao gồm: Bà Lê Thị Gái (SN 1966), đã tử vong, chồng bà Gái là ông Nguyễn Hoàng Thành (SN 1955) và người  con gái út Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN1991, đang mang thai 8 tháng) cũng bị thương nặng. Những người này cùng trú tại tổ 16, ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Mô tả ảnh.
Thi thể bà Gái được gia đình mai táng chiều tối cùng ngày (21/8).

Được biết vào sáng ngày 21/ 8, khi bà Lê Thị Gái đang ngồi ăn trước nhà thì Tây cầm rựa từ nhà bên cạnh chạy sang, chém nhiều nhát khiến bà gục tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục vào trong nhà chém ông Nguyễn Hoàng Thành (60 tuổi, chồng bà Gái) và con gái đang mang thai 8 tháng Nguyễn Thị Ngọc Châu (24 tuổi).

Gây án xong Phạm Thành Tây thản nhiên mang hung khí về nhà nằm.

Ngay lập tức,một người hàng xóm trông thấy sự việc liền truy hô bà con đưa các nạn nhân đi cấp cứu và trình báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên bà Gái đã tử vong ngay trên đường tới bệnh viện.

Hai nạn nhân còn lại đã nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Mô tả ảnh.
Di lý nghi phạm về cơ quan điều tra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa hiện trường, bắt giữ nghi phạm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu, Ủy ban Nhân dân xã Phước Trạch đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 8 triệu đồng, để trợ giúp chi phí mai táng và điều trị cho hai nạn nhân còn nằm bệnh viện.

Được biết gia đình nạn nhân và  gia đình đối tượng Tây nhà ở cách vách, từ trước đến nay luôn hòa thuận, không hề có xảy ra mâu thuẫn gì.

Theo người dân địa phương, đối tượng Tây có biểu hiện trầm cảm, hằng ngày chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không tiếp xúc hay qua lại với ai ở địa phương, không biết vì sao lại có hành động bất thường, tàn ác kể trên.

Hiện nghi phạm đã được di lý về cơ quan điều tra công an tỉnh Tây Ninh để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang khẩn trương được xác minh làm rõ.

Thảm sát Bình Phước: Nghi can thứ 3 sợ Dương giết cả nhà
Tại cơ quan điều tra, Thoại khai nhận: "Em thấy Dương rất quyết tâm nên sợ nó thù và giết cả nhà em".
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn