2 đặc điểm của người càng sống lâu càng nghèo khó

10:52, Thứ ba 18/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Nếu có những đặc điểm này, bạn sống càng lâu sẽ càng thêm nghèo túng.

Lãng phí tiền bạc

Một tài khoản trên nền tảng xã hội Xiaohongshu, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện như sau: Bản thân cô ấy đã đi làm 5 năm, mức lương cao so với mặt bằng chung nhưng đến giờ cô ấy vẫn trắng tay không để được đồng nào. Kỳ lạ rằng trong phần phản hồi, có rất nhiều người cũng giống y như cô ấy.

Những kiểu người này phần lớn đều thường “nai lưng ra để kiếm tiền”, khi nhận được lương thì lại háo hức tiêu pha chứ không biết góp nhặt chặt bị. Thu nhập của họ ở mức ổn định và cuộc sống của họ diễn ra suôn sẻ vì thế họ thích hưởng thụ, rất ít khi nghĩ tới tiết kiệm. Đây là nguyên nhân khiến cho tiền của họ cứ không cánh mà bay.

Những kiểu người này phần lớn đều thường “nai lưng ra để kiếm tiền”, khi nhận được lương thì lại háo hức tiêu pha chứ không biết góp nhặt chặt bị

Những kiểu người này phần lớn đều thường “nai lưng ra để kiếm tiền”, khi nhận được lương thì lại háo hức tiêu pha chứ không biết góp nhặt chặt bị

Kiểu người này trong xã hội không thiếu, họ cho rằng việc thỏa mãn được mong muốn hiện tại của mình sẽ quan trọng hơn. Cũng vì sống hoàn toàn theo cảm hứng, họ thường tiêu tiền theo ý muốn và mua nhiều món đồ không cần thiết. Kiểu sống phung phí này khiến họ luẩn quẩn trong vấn đề thiếu hụt tài chính mà không biết giải quyết từ đâu.

Nói chung, để có tiền tiết kiệm hay giàu có, bạn cần có cho mình một kế hoạch chi tiêu thích hợp. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ từ việc chi tiêu vô tội vạ bạn mới có thể có tích lũy cho mình, mới mong trở nên giàu có.

Thiếu kiến thức và tầm nhìn

Trên mạng, có một câu chuyện hài hước được lan truyền như sau: “Một người ăn xin tưởng tượng mình sẽ trở thành hoàng đế, anh ta kiêu hãnh nghĩ: Nếu mình là hoàng đế thì bát ăn xin của mình nhất định phải làm bằng vàng!”

Câu chuyện này truyền tải ý nghĩa sâu sắc: Tầm nhìn của một người là chính là cốt lõi để quyết định số phận của họ. Những người nghèo kiến thức, họ không biết phân biệt điều cần ưu tiên nên chỉ mải nghĩ đến hay vướng vào những chuyện vụn vặt.

Một người thiếu tầm nhìn sẽ không có nhận thức nhạy bén để nắm bắt cơ hội trong sự thay đổi của thời thế và kiểu người này sẽ chẳng bao giờ có thể thành công.

Một người thiếu tầm nhìn sẽ không có nhận thức nhạy bén để nắm bắt cơ hội trong sự thay đổi của thời thế và kiểu người này sẽ chẳng bao giờ có thể thành công.

Một người thiếu tầm nhìn sẽ không có nhận thức nhạy bén để nắm bắt cơ hội trong sự thay đổi của thời thế và kiểu người này sẽ chẳng bao giờ có thể thành công.

Không phải ai cũng may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, sự thành công đều phải trải qua quá trình nỗ lực. Và sự khác biệt sâu sắc nhất, chính là có tầm nhìn hay không.

Kiểu người muôn đời khổ là những người thường có lối suy nghĩ cứng nhắc, bảo thủ, không dám vượt qua vòng an toàn. Họ cứ ung dung sống qua ngày, chấp nhận mức thu nhập tối thiểu, sống tằn tiện cho qua ngày đoạn tháng.

Nghèo đói không phải là một trạng thái đáng sợ hay xấu hổ, quan trọng là bạn có sẵn sàng để vượt qua nó không. Nếu một người không sẵn sàng thay đổi những thói quen tiêu cực đó mà suốt ngày chỉ biết than vãn, đổ lỗi cho cuộc đời thì chắc chắn là sai lầm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo