3 điều "đại ngu", người khôn ngoan không bao giờ làm, người khờ dại thích mua dây buộc mình

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc sống hiện đại, có những điều tưởng chừng là tốt nhưng thực ra là không nên làm. Làm để giúp người khác, lợi ích chẳng thấy đâu nhưng rất có thể sẽ khiến bạn phải chịu thiệt hại.

Người xưa đã dạy chúng ta tuyệt đối không nên làm những điều này. Trong khi đó, một số người dại vẫn tự mua việc vào mình. Hãy cùng xem đó là những điều gì nhé!

Đầu tiên, đứng ra làm người trung gian hòa giải

Trong cuộc sống, những người có kiến thức, trí tuệ, khéo ăn khéo nói thường đứng ra để giải quyết các xung đột trong gia đình. Tất nhiên, những người có thể giải quyết xung đột gia đình người khác phải có một năng lực nhất định.

Việc đứng ra làm trung gian, giải quyết mọi mâu thuẫn đâu phải là chuyện dễ dàng. Những người làm trung gian cần khéo ăn, khéo nói. Ăn nói không khéo, không dễ nghe, có khi bạn sẽ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn, tình hình khó có thể cứu vãn. Là người đứng giữa, những điều khiến bạn nói sai có thể làm mất lòng cả hai bên, rước họa vào thân.

1

Thứ hai, bảo lãnh cho người khác vay tiền

Trong cuộc sống, không ít lần bạn sẽ được nhờ đứng ra bảo lãnh để cho người khác vay tiền. Lúc này, bạn sẽ là người đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của hai hoặc nhiều bên. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng hoặc gian lận của một trong các bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Tại sao không nên là người bảo lãnh? Lý do là để tránh nhận trách nhiệm về mình.

Ví dụ, nếu bạn của bạn đang thiếu tiền và muốn đến ngân hàng vay một khoản lớn và yêu cầu bạn bảo lãnh. Ngân hàng sẽ yêu cầu bạn của bạn trả nợ đúng hạn, nếu không bạn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và trả lại tiền hộ bạn của mình. Trong trường hợp này, bạn từ người bảo lãnh, bỗng dưng trở thành con nợ, phải chịu trách nhiệm trả tiền.

2

Người xưa đã dạy rằng, việc đứng ra làm người thứ ba để bảo lãnh cho người khác vay mượn tiền là điều ngu xuẩn, khiến họ dễ rơi vào tình cảnh “mua dây buộc mình”. Nếu như người vay tiền có thể thuận lợi trả nợ thì không sao, nhưng nếu không may họ không đủ khả năng để chi trả, vô tình bạn đã biến mình thành con nợ dù thực chất không phải là như thế. 

Thứ ba, làm người mai mối

Lập gia đình là một trong bốn niềm vui lớn của cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng mong đợi sẽ tìm được nửa kia phù hợp với chúng ta để cùng xây dựng hạnh phúc. Với mọi người đàn ông, việc cưới hỏi rất quan trọng. Đàn ông kết hôn không chỉ với mục đích nối dõi tông đường mà còn để trưởng thành, tự lập.

Người phụ nữ thời xưa đi lấy chồng đều qua lời của bà mai mối. Họ thường không để lộ mặt cho người khác biết. Chính vì thế, “nghề” mai mối ra đời, nam nữ muốn kết hôn thì phải thông qua người mai mối.

3

Hôn nhân thời xưa phải trải qua rất nhiều bước. Thời xưa, thời xa xưa, ông mai, bà mối được coi trọng. Khi các cặp đôi kết hôn, họ sẽ nhận được quà. Khi cặp đôi hành lễ, họ cũng cúi đầu trước người mai mối. Điều này thể hiện địa vị cao của các ông mai, bà mối.

Vậy tại sao ngày nay bạn không nên làm mai mối? Thực ra, người mai mối không giỏi thì không làm được việc. Trước hết, họ phải hiểu được tính cách của người đàn ông và người phụ nữ thì mới có thể gán ghép cho họ. Hôn nhân đâu phải là "trò trẻ con". Đôi trẻ về sống hạnh phúc thì không sao. Nếu cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ông mai, bà mối sẽ bị trách móc, thậm chí con cháu của ông mai, bà mối cũng bị chửi rủa.

 
Theo:  xevathethao.vn copy link