3 điều quan trọng nhất cha mẹ cần dạy con gái để trẻ trở thành người độc lập, tự tin

15:37, Thứ hai 17/04/2023

( PHUNUTODAY ) - Muốn con gái trở nên độc lập và tự tin thì điều đầu tiên cha mẹ cần dạy con đó chính là biết yêu quý và tôn trọng bản thân mình.

1. Sự khác nhau giữa nuôi dạy con trái và con gái

nhung-cach-day-con-cua-nguoi-nhat-ma-cac-bac-phu-huyn-14

Việc nuôi dạy con là cả một quá trình dài. Trong quá trình đó, cha mẹ cần dành nhiều thời gian và tâm huyết của bản thân để có thể trao cho con những kiến thức, giúp trẻ có đủ tự tin để bước vào đời. Nhất là những gia đình có con gái thì việc nuôi dạy trẻ lại cần phải đặc biệt kỹ càng hơn nữa bởi bé gái luôn có tâm sinh lý nhạy cảm hơn so với bé trai. Cha mẹ não cũng mong con gái của mình sẽ trở thành một người mạnh mẽ, đạt được nhiếu thành công, là một người biết tự chủ và biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, có không ít cha mẹ vẫn áp dụng các quan niệm giáo dục và lối sống lạc hậu, vô hình chung đã kìm hãm tài năng và tiềm năng của con gái mình. Đồng thời, khiến trẻ lớn lên trở thành một người tự ti và nhút nhát, tương lai khó có hạnh phúc, gặp nhiều trắc trở.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cha mẹ thường sẽ có xu hướng nuôi dạy con gái khác với con trai. Dẫn chứng rõ nhất cho điều này chính là cách nói chuyện với các con, cha mẹ thường có xu hướng sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn với con gái. Trong khi đó, đối với con trai, phụ huynh thường sẽ sử dụng các từ ngữ mạnh và mang đậm tính cạnh tranh như “chiến thắng”, “đứng đầu”. Cách nuôi dạy này tác động rất lớn đến những bé gái. Bởi, trẻ em sẽ nhận thức rằng, bản thân phải luôn khép nép theo những quy tắc. Chính những điều đó sẽ ngăn cản các bé trở thành người phụ nữ mạnh mẽ về tinh thần. Là cha mẹ, chúng ta cần thừa nhận sự khác biệt bẩm sinh giữa việc nuôi dạy con trai và con gái. Góp phần vượt qua những quan niệm cũ về giới tính. Phụ huynh cần khuyến khích con thực hiện những gì chúng muốn. Sự khích lệ này cần bắt đầu ngay từ những năm đầu đời của con. Có như vậy, trẻ em gái mới có thể vượt qua được rào cản về giới.

2. Dạy con về bình đẳng nam nữ

photo-1-1550631263616403940039

Trong xã hội hiện đại, vẫn còn không ít sự bất bình đẳng nam nữ, thậm chí còn có hiện tượng gia trưởng. Có những gia đình có cả con trai và gái, thì bé trai thường sẽ được ưu ái hơn, khiến các bé gái nảy sinh tâm lý mặc cảm. Đồng thời, điều này cũng rất dễ dẫn đến những hành động quá khích nhằm thu hút sự chú ý của cha mẹ để có thể giành được sự quan tâm nhiều hơn.

Theo các chuyên gia, khi giáo dục con gái, cha mẹ cần chú trọng dạy con trở thành người nhân hậu, hiền lành. Đồng thời, cho con được ăn học “đến nơi đến chốn”. Có như thế, cha mẹ mới đảm bảo được tương lai của con. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy trẻ cách chấp nhận sai lầm. Bởi, thực tế, sai lầm là một trải nghiệm bổ ích mà không ai có thể tránh trên con đường đến với hạnh phúc. Phụ huynh cần dạy con không bỏ cuộc. Thay vào đó, hãy nghĩ về những thất bại và rút ra bài học quý báu để lần sau có thể thành công và tiến xa hơn.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần nhắn nhủ tới con gái rằng, không ai trên đời này là hoàn hảo. Trẻ cũng cần biết rằng, không có hoàng tử 100% như trên phim ảnh hay truyện cổ tích. Do đó, trẻ cần nhìn người qua tấm lòng, chấp nhận khuyết điểm của người khác và bản thân mình. Từ đó, cố gắng rèn luyện, khắc phục khuyết điểm bản thân để ngày một tiến bộ hơn.

3. Dạy con không quá phụ thuộc vào vật chất

3-dieu-can-tranh-trong-nuoi-day-be-trai

Trẻ em gái cũng cần biết tôn trọng bản thân. Cha mẹ cần dạy trẻ không nên để ý kiến, lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình. Tôn trọng cũng như yêu bản thân thì mới mong được người khác tôn trọng và yêu thương. Phụ huynh cần dạy trẻ rằng, mối tình đầu không nhất thiết phải kéo dài cả đời. Mọi người lớn lên và có thể đi những con đường riêng, không thể nói trước được tương lai. Chuyện tình yêu càng là điều tương đối, không nên quá kỳ vọng vào sự mãi mãi. Con có thể đau khổ vì một mối tình không thành, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu.

Ngoài ra, cha mẹ nên để trẻ hiểu rằng, con nên giúp đỡ khi có dư. Tuy nhiên, đừng cho thứ cuối cùng con có. 99% mọi người sẽ không đánh giá cao việc hy sinh một cách mù quáng, thậm chí tự làm tổn thương bản thân. Do đó, trẻ không nên làm điều tốt một cách thiếu suy nghĩ. Thay vì cố gắng để làm hài lòng mọi người thì hãy sống cho niềm vui của riêng con. Suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, lắng nghe trái tim và ước muốn của mình nhiều hơn”, bà Lanh chia sẻ.

Một yếu tố vô cùng quan trọng khác là con cần tin tưởng vào bản thân. Khi lòng tin vào bản thân yếu đi, hãy dừng lại và lắng nghe trái tim mình. Không ai biết rõ điều gì phù hợp với con hơn chính bản thân. Phụ huynh cũng hãy khiến trẻ hiểu rằng, con luôn có một nơi an toàn để về. Là con gái, điều quan trọng nhất là sự an toàn. Hãy đảm bảo rằng, dù con có đi đến nơi đâu, ưu tiên hàng đầu luôn là tìm kiếm một nơi an toàn mà trẻ có thể ở được.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Minh Hằng