Bận rộn đến mấy, cha mẹ cũng không nên bỏ qua 3 giai đoạn này nếu không muốn "mất kết nối" với con

( PHUNUTODAY ) - Dù có bận rộn, cha mẹ cũng nên dành thời gian cho con trong 3 thời điểm này nhằm giúp liên kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Việc trở thành nhưng người cha, người mẹ tốt luôn là một trong những vai trò thách thức nhất trong cuộc đời mỗi người. Sinh con ra, chúng ta không những phải học cách chăm con, nuôi dạy mà còn học làm bạn với con. Có rất nhiều phương pháp nuôi dạy con nhưng dù là cách nào thì cũng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ cha mẹ - con cái phải bền chặt thì giáo dục mới có hiệu quả. Cả ngày con dành thời gian ở trên trường, lớp với thầy cô giáo và bạn bè, trong khi đó bố mẹ cũng dành hầu hết thời gian và tâm trí cho công việc. Vậy thì việc kết nối giữa các thành viên trong gia đình phải làm như thế nào? Dưới đây là 3 thời điểm giúp gắn kết cha mẹ và con cái nhất, cha mẹ không nên bỏ qua.

1. Khi con mới ngủ dậy

Do cuộc sống bận rộn mà không ít gia đình thức dậy rồi đi học, đi làm trong tiếng quát tháo, hò hét từ bố mẹ. Bố mẹ thì mệt mỏi còn con cái thì nước mắt ngắn dài. Cảm xúc vào mỗi ngày mới bắt đầu thường rất quan trọng, tạo tiền đề cho cả ngày hôm đó. Nếu ai cũng vui vẻ, hạnh phúc thì cả ngày hôm đó sẽ trở nên thư thái hơn nhiều. 

tinhhoa.net-k72N29-20151010-cac-bac-bo-me-hay-hoc-cach-danh-thuc-tre

Chính vì điều đó mà cha mẹ nên hạn chế việc quát mắng con vào buổi sáng mà hãy coi thời gian đó cho việc kết nối với con. Thay vì ngủ muộn, cha mẹ có thể chịu khó dậy sớm hơn một chút, ôm con thật chặt và nhẹ nhàng đánh thức con. Trong khoảng thời gian đó, cha mẹ có thể thủ thỉ, xoa lưng hoặc tranh thủ hát cho con một bài hát mà con thích. Chắc chắn một điều rằng được đánh thức bằng sự dịu dàng của mẹ thì chẳng em bé nào cáu gắt, bực bội cả đồng thời lại còn có thể giúp tình cảm giữa cha mẹ và con gái thêm thắm thiết hơn.

2. Thời gian đón con trên đường đi học về

Dù bận tới mấy, cha mẹ hãy cố gắng dành thời gian để kịp đón con. Trong trường hợp dù cho bạn hoàn toàn có thể nhờ ông bà nhưng tốt nhất cha mẹ nên chọn khoảng thời gian này để được chia sẻ nhiều hơn với bé. Trên đường từ trường về nhà, bạn hỏi con về những việc đã xảy ra ở trường, có điều gì vui không, có gì con thắc mắc không. Không chỉ vậy, khi cùng con đi trên đường như đi bộ còn có thể ngắm được mọi thứ xung quanh, đồng thời giải thích cho con những sự vật, sự việc xảy ra, góp phần vào việc để con hiểu thêm về thế giới xung quanh. 

bai-viet-lam-gi-khi-truong-hoc-tro-thanh-noi-so-cua-tre-01

Thêm vào đó, cha mẹ hãy lắng nghe những tâm sự của con trong ngày, hôm nay chơi với bạn nào, học hành ra sao, có gì khó khăn không.... 

3. Trước khi đi ngủ

Cha mẹ nên có thói quen ôm con sau khi con đánh răng xong và vào phòng ngủ. Vì các con ngủ riêng nên thời gian này mẹ ôm con, đọc truyện cho con, thủ thỉ với con 1 vài điều, lâu dần những điều này sẽ đi vào tiềm thức của con. "Mẹ rất yêu con, dù có chuyện gì thì mẹ cũng sẽ ở bên con, con là 1 bạn nhỏ rất đáng yêu, tốt bụng, nhiều tình yêu thương…". Hoặc thủ thỉ về những việc bố mẹ mong muốn con thay đổi để tốt hơn. Vừa ôm vừa nói sẽ giúp con biết lắng nghe để thay đổi hơn. Riêng cái ôm này, thì bố cũng nên làm với con để tạo sự gắn kết. Cuối cùng là thơm con 1 cái vào trán và nói "Chúc con ngủ ngon!".

Ngoài ra, cha mẹ có thể đọc sách cho con nghe, giúp con nâng cao thêm vốn từ vựng, hấp thu kiến thức khoa học dễ dàng, mẹ cũng thông qua sách hướng dẫn con một cách gián tiếp nhiều kỹ năng cũng như kiến thức hay mà không cần phải đặt nặng phải ngồi vào bàn học.

me-doc-sach-cho-be-2-188f

Có một câu nói như này: Khi 2 tuổi, bố mẹ là cả tuổi thơ của con; khi 5 tuổi, bố mẹ là những buổi tối; con càng lớn thì những khoảnh khắc bên nhau càng trở nên hiếm hoi bởi con có nhiều mối quan tâm, những người bạn khác thân thiết hơn. Thế nên để không mất kết nối với con thì bố mẹ hãy làm ngay những điều này mỗi ngày. Sự dịu dàng, kiên nhẫn và lắng nghe của bố mẹ chính là chìa khoá để gia đình luôn hoà thuận, hạnh phúc".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link