Trà xanh là thức uống quen thuộc, chứa nhiều polyphenol và catechin có hoạt tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, uống trà đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn, đồng thời hạn chế tình trạng cồn cào hoặc khó ngủ do caffeine.
1. Khoảng 9–10 giờ sáng
Đây là thời điểm khá phù hợp để uống một tách trà xanh sau bữa sáng. Khi dạ dày đã có thức ăn, trà thường dễ chịu hơn so với uống lúc bụng đói. Một lượng vừa phải có thể giúp bạn tỉnh táo và tập trung hơn trong buổi sáng.
2. Khoảng 13–14 giờ
Sau bữa trưa khoảng 1–2 giờ, bạn có thể dùng một tách trà xanh loãng. Thời điểm này giúp bổ sung nước và mang lại cảm giác tỉnh táo vào đầu giờ chiều. Nếu bạn nhạy cảm với caffeine, nên uống trà nhạt và tránh dùng quá muộn.

3. Khoảng 15–16 giờ
Một tách trà xanh vào giữa buổi chiều có thể phù hợp với những người cần duy trì sự tỉnh táo khi làm việc. Tuy nhiên, nên tránh uống sát giờ đi ngủ bởi caffeine trong trà có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ở người nhạy cảm.
Một số lưu ý khi uống trà xanh
Không nên uống trà xanh khi bụng đói nếu bạn dễ bị cồn cào, buồn nôn hoặc khó chịu dạ dày. Cũng không nên uống trà quá đặc hoặc uống liên tục với lượng lớn. Trà có thể làm giảm hấp thu sắt không heme từ thực phẩm, vì vậy người có nguy cơ thiếu sắt nên tránh uống trà ngay trong hoặc ngay sau bữa ăn.

Đặc biệt, không nên xem trà xanh là thức uống có khả năng “giảm cân thần tốc” hay thay thế nước lọc. Uống vừa phải, kết hợp chế độ ăn cân bằng, vận động và ngủ đủ giấc mới là nền tảng tốt cho sức khỏe.
Tóm lại: 9–10 giờ sáng, 13–14 giờ và 15–16 giờ là những khung giờ có thể lựa chọn để thưởng thức trà xanh. Quan trọng nhất là uống với lượng vừa phải và lựa chọn thời điểm phù hợp với cơ địa của mỗi người.