3 kiểu người già này được con cái săn đón nhiều nhất, tranh nhau phụng dưỡng, yêu quý

( PHUNUTODAY ) - Không phải lúc nào tuổi già cũng đáng sợ, có 3 kiểu người già này được con cái săn đón, tranh nhau phụng dưỡng, tuổi già với họ thật vui vẻ và ý nghĩa.

Con người ta ai cũng sợ tuổi già, bởi một khi già đi, đồng nghĩa với việc họ mất đi giá trị đối với xã hội, nhưng thực ra, già đi chỉ là một quá trình ai cũng phải trải qua, không có cách nào để trốn thoát. Không phải lúc nào tuổi già cũng đáng sợ, có 3 kiểu người già này được con cái săn đón, tranh nhau phụng dưỡng, tuổi già với họ thật vui vẻ và ý nghĩa.

1. Người già biết quan tâm đến con cháu

14_AOJV

Trên thế giới này, mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, vì là cá nhân nên chúng ta luôn mong được người khác tôn trọng và thấu hiểu, dù người đó là bạn bè hay người thân trong gia đình.

Bản thân cha mẹ là chỗ dựa vững chắc và đáng tin tưởng nhất của con cái. Xã hội này rất phức tạp và nham hiểm, nếu bạn muốn tồn tại trong xã hội, bạn phải cố gắng hết sức quan tâm, truyền đạt những thông tin, kinh nghiệm bổ ích dành cho con cháu mình, để tránh gặp phải những vết xe đổ cũ.

Nếu cha mẹ không quan tâm và hiểu con, con cái cũng sẽ thờ ơ. Đặc biệt là khi đứa trẻ gặp khó khăn, người già phải cố gắng hết sức để giúp đỡ nó, để nó cảm thấy mình không đơn độc, còn có những người khác là chỗ dựa vững chắc của nó, để nó có nghị lực đối mặt với cuộc sống, đối mặt với những khó khăn gặp phải. Thay vì buộc tội con cái một cách mù quáng hãy truyền cho con trẻ động lực để nó có thể vững vàng bước tiếp, chống lại sóng gió cuộc đời.

2. Người già biết đối nhân xử thế

nguoi gia trung quoc -asia times

Nhiều bạn đã từng nghe câu nói như vậy: “Muốn làm được việc gì thì trước tiên phải học cách làm người”. Có người nói làm người đơn giản lắm, miễn là bạn có thể hòa nhập với những người xung quanh, không phải là ổn sao? Nhưng trên thực tế, “làm người” ở đây không chỉ là việc sống, mà là phải biết dùng kinh nghiệm mình từng trải qua để gắn kết, giải quyết mâu thuẫn các mối quan hệ trong gia đình. Có những cây cao bóng cả rất đáng kính trọng, bản thân họ toả ra vầng hào quang rực rỡ bởi cách đối nhân xử thế khiến ai cũng phải tâm phục khẩu phục.

Người già không nên quá thiên vị một đứa trẻ nào đó, cũng sẽ không làm một cách tùy tiện, thay vào đó chúng ta nên làm tốt những gì mình nên làm, sẽ xem xét các vấn đề từ góc độ của bọn trẻ và đưa ra lời khuyên cho chúng. Một người già như vậy dù được xếp vào nhà nào cũng được kính trọng và con cháu sẽ đối xử chân thành với họ, coi họ như điểm dựa tinh thần để phấn đấu và noi theo.

3. Người già biết tôn trọng con cháu

Trung-Quoc-sap-het-tien-tra-cho-nguoi-ve-huu-vi-chinh-sach-mot-con-nguoi-gia-1555039019-width1200height800

Để tồn tại trong xã hội, ai cũng mong được người khác tôn trọng. Tuy rằng “kính già yêu trẻ” là một đức tính truyền thống từ xa xưa, nhưng người già cũng cần phải kính trọng con cháu. Tôn trọng con cháu chính là cần cư xử đúng mực, không xâm phạm đến quyền riêng tư, luôn sát sao bên cạnh con cháu để hỗ trợ, giúp con cháu có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất.

Suy cho cùng, trong quá trình giáo dục, tôn trọng con cháu cũng là một việc nên làm và rất thiết thực, bởi con cháu sẽ không thể kính trọng bề trên nếu chúng ta không làm gương. Không thể lấy tuổi già ra để ép buộc con cháu, bởi làm cái gì cũng nên xuất phát từ cái tâm thì mọi chuyện mới tốt đẹp được.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link