4 cây cảnh là "mèo Thần Tài", 3 cây hoa tỏa hương hút lộc trồng trước nhà con cháu tha hồ hưởng phúc

( PHUNUTODAY ) - Trước nhà trồng những cây và loại hoa mang ý nghĩa phong thủy giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, thu hút tài lộc và xua đuổi những vận xui.

1. Nên trồng cây gì trước nhà?

Cây cau cảnh

Cây cau cảnh có thân mảnh mai, cao vút, cuống lá mềm mại và hình dạng đẹp mắt. Đặc biệt cây cau cảnh không làm khuất ánh sáng hay ngăn cản gió thổi vào nhà.

Đây là một loại cây rất phổ biến, rất dễ chăm sóc, có thể chịu đựng bất kì khí hậu thời tiết nào. Loại cây này giúp tăng cường dương khí, giảm bớt âm khí, tạo môi trường lành mạnh hơn, có khả năng loại bỏ độc tố không khí, mang may mắn vào nhà và đem lại cảm giác an bình cho gia đình của bạn.

cay-trong-truoc-nha

Trồng cây cau cảnh trước nhà sẽ rất hợp với những người đeo linh vật phong thủy Tỳ Hưu. Bởi vì thuộc tính của cây cau hợp với đá Tỳ Hưu nên gia chủ mà có đeo Tỳ Hưu kết hợp với trồng cây cau cảnh trước nhà sẽ giúp cho vận tài khí, tốt cho sức khỏe, làm ăn ngày càng được hanh thông.

Cây cảnh: tre, trúc cảnh

Tre hoặc trúc cảnh là một trong những loại cây mà bạn nên trồng trước nhà nếu bạn muốn tăng thêm phong thủy cho gia đình của mình. Cây tre, trúc cảnh có dáng cao ráo, thanh mảnh, mềm mại, dù gặp điều kiện khắc nghiệt hay mưa gió vẫn đứng vững, hiên ngang.

Tre là biểu tượng của sự trường thọ, của sức sống mãnh liệt bởi loại cây này luôn sinh trưởng tốt cho dù sống ở nơi đất khô cằn sỏi đá.

Bên cạnh đó loại cây này còn có khả năng chống lại hầu hết các loài côn trùng xâm nhập, làm sạch những chất độc hại có trong môi trường như như benzen, formaldehyd và trichloroen.

Tre và trúc theo phong thủy là những loại cây còn mang đến những điều may mắn, tốt lành, xua đi những rủi ro, vận xui cho gia chủ.

Đối với những người thuộc mệnh Kim, họ rất ưa chuộng loại cây này vì tre và trúc hợp với mệnh Kim nên rất được nhiều người trồng và phát triển nhiều.

Cây lộc vừng

Thêm một loại cây nữa thích hợp để trồng trước cổng nhà đó chính là cây lộc vừng, là loại cây ra hoa màu đỏ rất đẹp. Đúng như tên gọi của nó, lộc vừng luôn mang đến những điều may mắn cho gia chủ, mỗi khi cây ra hoa như một báo hiệu hỉ sự hay điều may mắn sắp đến.

Chính vì lẽ đó mà nhiều bậc thầy về phong thủy thường khuyên nên trồng cây lộc vừng trước cửa nhà để đường tài lộc được hanh thông.

Cây vạn niên thanh

Đây là loại cây tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt khi được trang trí trước nhà. Về mặt phong thủy, loài cây này có khả năng tạo không gian yên bình cho căn nhà của gia chủ, nhờ vậy mọi người cảm thấy thoải mái và an tâm để bước vào cổng.

Ngoài ra, vạn niên thanh còn được xem là một vị thuốc trong đông y bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm suy nhược cơ thể cho người uống. Hơn nữa, đây còn là một loài cây đóng vai trò lọc các hợp chất độc như toluen trong không khí theo một nghiên cứu được công bố trên NCBI năm 2017, và điều này sẽ giúp giữ không gian nhà bạn trở nên trong lành hơn.

2. Cây hoa mang lại phúc khí

Hoa Hồng

Những năm gần đây, mốt chơi hoa hồng đang ngày càng rộ. Nhất là với các biệt thự và các nhà đại gia. Đặc biệt là những cây hồng cổ. Họ cho rằng những cây hồng cổ ngoài tạo điểm nhấn, có hương thơm mà còn mang lại phong thủy tốt bởi hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, sự lãng mạn, ngọt ngào và quyến rũ.

Hoa hồng có tác dụng hút năng lượng tích cực. Vì vậy không gian sống sẽ trở nên tràn đầy năng lượng, tinh thần luôn minh mẫn và gợi ra ý tưởng mới cho gia chủ trong cuộc sống.

Hoa Mười Giờ

Hoa Mười Giờ còn có tên là Hoa Lệ Nhi có xuất xứ từ Nam Mỹ cách đây 300 năm. Hoa có rất nhiều màu sắc khác nhau và được lựa chọn trồng trước nhà rất nhiều.

Empty

Hoa Mười Giờ có ý nghĩa lớn trong cuộc sống và phong thủy. Hoa Mười Giờ sở hữu vẻ đẹp mong manh như tình yêu trong sáng và ngây thơ của tuổi học trò.

Hoa Lan

Hoa Lan là họ thực vật có số lượng lớn và cũng là loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn để trồng trước nhà với mục đích trang trí hoặc đơn giản đó là thú vui của mỗi người. Với Hoa Lan, bạn có thể trồng trên ban công, mái hiên hoặc sân thượng.

Trồng Hoa Lan đòi hỏi sự cầu kỳ và tỉ mỉ trong từng bước chăm sóc. Vì vậy nếu bạn mới bắt đầu trồng Hoa Lan thì nên trồng những loại lan dễ sống, phát triển mạnh và cho hoa liên tục. Một số loại hoa lan có thể gợi ý cho bạn đó là Lan vũ nữ, Lan Hồ Điệp, Lan Dendrobium…

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

Theo:  xevathethao.vn copy link