4 thứ miễn phí ở nhà nghỉ, khách sạn nhưng không nên dùng vì cực kỳ bẩn

( PHUNUTODAY ) - Khi thuê phòng nhà nghỉ hay khách sạn, có 4 thứ tốt nhất chúng ta không nên động vào vì rất bẩn.

Ấm siêu tốc

1

Nếu để ý bạn sẽ thấy rằng ấm siêu tốc là vật dụng luôn có trong khách sạn. Với nhiều người, chiếc ấm này rất tiện dụng để đun nước pha trà, nấu mì, đun nước nóng hoặc cũng có thể dùng để đun nước sôi pha sữa cho trẻ em.

Thế nhưng, cũng có những người đã sử dụng chiếc ấm siêu tốc này để làm những việc không ai tin nổi như đựng rác, hứng tàn thuốc lá, thậm chí là cả nôn ói, giặt đồ lót... Vì nó có cấu tạo khó vệ sinh, nên nhân viên dọn phòng chủ yếu chỉ tráng qua rồi cất lại vào chỗ cũ, trông ở bên ngoài nó có vẻ sáng bóng nhưng thực chất rất bẩn.

Máy sấy tóc

2

Hầu như tất cả mọi người đều không mang theo máy sấy tóc vì nó rất cồng kềnh, và đa số ở các khách sạn, nhà nghỉ luôn có những thứ này.

Thế nhưng máy sấy tóc ở khách sạn chứa rất nhiều vi trùng, thậm chí nó còn bẩn hơn cả bồn cầu và bồn rửa tay. 97% lượng vi khuẩn tập trung ở phần hơi nóng thoát ra và dễ dàng bám vào người khi bạn cầm và sử dụng chúng.

Thực tế, sau khi dùng xong, máy sấy tóc thường được đặt ở bồn rửa mặt, bồn tắm, nhà vệ sinh..., đây là những môi trường ẩm ướt dễ sinh vi khuẩn. Và vì nó ít khi được làm sạch nên vi khuẩn cứ thế phát triển, trở thành một "lò mầm bệnh".

Cốc uống nước

3

Trong khách sạn những chiếc cốc thủy tinh thường được đặt ở trên những chiếc khăn bông hay khay đĩa sang trọng. Tùy nhu cầu của khách có thể dùng những chiếc cốc này để uống nước, uống rượu hay đánh răng tùy nhu cầu.

Thế nhưng những chiếc cốc này thường không được rửa sạch cốc một cách tổng thể từ trong ra ngoài và cũng không thay cốc mới mỗi khi có người trả phòng. Thay vào đó, nhân viên lau dọn không sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch những chiếc cốc thuỷ tinh mà chỉ rửa qua loa sau đó trả về chỗ cũ.

Vì thế, cốc thủy tinh luôn ẩn chứa rất nhiều loại vi khuẩn và mầm bệnh. Bạn đừng quá tin tưởng những đồ dùng ở khách sạn luôn sạch bong, sáng loáng, mà hãy mang theo 1 chiếc cốc của riêng mình hoặc là dùng cốc 1 lần để đảm bảo an toàn nhất.

Tủ lạnh

4

Ở mỗi phòng trong khách sạn đều được trang bị 1 tủ lạnh mini. Thế nhưng chúng thường không được vận hành xuyên suốt và vệ sinh thường xuyên bởi khi có khách hệ thống điện của phòng mới khởi động, khi không có khách, điện sẽ bị ngắt. Nếu tủ lạnh để thời gian khá dài không sử dụng sẽ dễ bám bẩn và các loại vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy được.

Vậy nên, để tránh tiếp tay cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, gây ra các chứng bệnh nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không nên để thức ăn, đồ uống vào đây.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link